"Bóng ma" tại các phòng trọ sinh viên

ANTD.VN -Thoạt nhìn, chẳng ai có thể nghĩ Đỗ Văn Hoài (27 tuổi, trú ở xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, Nam Định) lại là đối tượng nghiện ngập ma túy, từng có nhiều tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản. Vậy nhưng, chính Hoài và đồng bọn lại là nỗi khiếp đảm của không ít sinh viên trong các dãy nhà trọ trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nỗi khiếp sợ của sinh viên xóm trọ

Hơn 1 tuần sau khi vụ cướp xảy ra, song khi chúng tôi tìm đến khu nhà trọ sinh viên ở tổ 8 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, nơi Đỗ Văn Hoài cùng đồng bọn dùng dao đe dọa cướp tài sản, nhắc lại sự việc, các sinh viên ở đây vẫn còn chưa hết nỗi sợ hãi, bàng hoàng. “Khoảng 21h tối 26-10, khi đó chúng em vừa mới ăn tối xong đang ngồi trong phòng, bỗng nhiên có một nam thanh niên đẩy cửa ập vào. Đối tượng đeo khẩu trang che mặt tay lăm lăm con dao nhọn, đe dọa nếu ai kêu lên sẽ đâm chết. Quá hoảng sợ nên chúng em không dám kêu cứu và đã bị đối tượng trói tay, cướp điện thoại và tài sản” - hai sinh viên Lê Thị Hà và Nguyễn Thị Hạnh thuật lại. Phải đến khi đối tượng bỏ đi một lúc, hai sinh viên này mới dám kêu cứu. Khi được bạn bè, người dân trong khu xóm trọ đưa lên trụ sở Công an trình báo, do sự việc diễn ra quá nhanh, cũng như đối tượng khi gây án bịt khẩu trang nên những thông tin cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai thu thập được từ bị hại là khá ít ỏi.

“Mặc dù tài sản của các bị hại có giá trị không quá cao, song hành vi gây án của đối tượng lại hết sức manh động, nguy hiểm” - chỉ huy Đội CSHS - CAQ Hoàng Mai đánh giá. Có rất nhiều vụ trộm cắp tài sản mà bị hại chống cự lại trong tình thế bất lợi đã bị kẻ gian dùng dao đâm tử vong. Bài học về vụ trọng án ở huyện Thạch Thất và quận Cầu Giấy khiến nhiều người bị thiệt mạng cách đây vài tháng vẫn còn đó. Trong vụ án này, đối tượng gây án không phải là trộm cắp mà dùng hung khí nguy hiểm để cướp, có thể sẵn sàng đâm các bị hại nếu như bị chống cự hoặc kêu cứu. Phải nhanh chóng điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng gây án là yêu cầu của Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng CAQ Hoàng Mai đối với chỉ huy và CBCS trong Đội CSHS.

Đối tượng Đỗ Văn Hoài bị CAQ Hoàng Mai bắt giữ

Trong khi các trinh sát đang rà soát từng đối tượng nằm trong diện nghi vấn, có biểu hiện bất minh về kinh tế, 5 ngày sau, tại ngõ 22 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai tiếp tục xảy ra vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự. Vẫn là đối tượng nam giới, đeo khẩu trang che mặt, dùng dao nhảy vào phòng trọ của 3 nữ sinh viên. Nhìn con dao nhọn hoắt đối tượng vung lên đe dọa, 3 nữ sinh viên sợ hãi ôm nhau co dúm vào góc phòng. Đối tượng dùng dây trói tay các nữ sinh viên này, đồng thời còn dùng khăn bịt mắt họ trước khi lấy điện thoại, tiền rồi bỏ trốn.  

Nghiện “đá” xách dao đi cướp

Chỉ chưa đầy 1 tuần, liên tiếp 2 vụ cướp với tính chất manh động, cùng thủ đoạn xảy ra trên địa bàn. Quá trình thu thập thông tin từ các bị hại cũng như người dân sinh sống xung quanh các khu vực phòng trọ ở thời điểm xảy ra vụ án, Đội CSHS - CAQ Hoàng Mai xác định hai vụ cướp trên đều do một nhóm đối tượng thực hiện. Ngay sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy ra ngoài và nhanh chóng mất hút. “Phải có kẻ cảnh giới, nổ xe máy chờ sẵn thì mới rời khỏi hiện trường nhanh như vậy” - chỉ huy Đội CSHS, CAQ Hoàng Mai nhận định.

Thêm một thông tin người dân cung cấp, trong thời điểm xảy ra vụ án, có hai đối tượng nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy Wave màu đỏ một bên yếm bị vỡ phóng vụt ra từ trong ngõ. Chi tiết đắt giá này đã được các trinh sát đặc biệt lưu tâm và tổ chức tổng rà soát nhanh trên các tuyến đường đối với loại phương tiện có đặc điểm như trên.

Chiều ngày 1-11, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy Wave có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với những thông tin bị hại và người dân cung cấp đang di chuyển trên đường thuộc khu vực phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, đã bí mật bám theo.

Sau ít phút vào một hiệu tạp hóa mua đồ, đối tượng phóng xe máy về phòng trọ ở tổ 27 phường Vĩnh Hưng. Khi đối tượng vừa dựng xe mở cửa phòng bước vào nhà, đã bị các trinh sát ập tới khống chế yêu cầu kiểm tra hành chính. Chỉ ít phút sau, tang vật của các vụ cướp tài sản trong những khu nhà trọ sinh viên, đối tượng cất giấu đã được thu giữ. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận là Đỗ Văn Hoài. Ngay sau đó, Đỗ Văn Hoài và số tang vật gây án đã bị đưa về trụ sở CAQ Hoàng Mai để điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh, Hoài khai nhận cùng với Nam Anh (bạn quen ngoài xã hội) thực hiện vụ cướp tài sản ở phường Trần Phú. Hoài từng có 2 tiền án, 2 tiền sự về các tội cướp, trộm cắp tài sản. Sau khi gây án xong, Hoài và Nam Anh chia nhau ra để tránh sự phát hiện của cơ quan công an và chờ cơ hội sẽ “chập” lại để tiếp tục đi cướp.

Bản thân Hoài chỉ học hết lớp 2 rồi bỏ học ở nhà lêu lổng với đám bạn xấu. Được vài năm, Hoài bỏ nhà đi làm thuê ở khắp các tỉnh thành phía Bắc. Những đồng tiền kiếm được khá sớm cộng với sự thiếu dạy dỗ, quan tâm của gia đình, nhà trường và tâm lý hưởng thụ của bản thân đã khiến cho đối tượng ngày càng sa ngã vào con đường ăn chơi, phạm pháp. Từ cờ bạc rượu chè đến nghiện ma túy “đá” là khoảng cách rất gần, đối tượng đều đã “thử” và nhanh chóng nghiện.

Hiện CAQ Hoàng Mai đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng đồng phạm với Đỗ Văn Hoài.