Bóng ma nội chiến

ANTĐ - Liên tiếp trải qua những tháng được xem là "đẫm máu nhất" bởi hàng loạt vụ đánh bom kinh hoàng, Iraq đang phải đối mặt với bóng ma nội chiến đáng sợ.

Lực lượng an ninh Iraq bất lực trước làn sóng bạo lực leo thang tại nước này

Iraq đang đối mặt với giai đoạn bạo lực leo thang tồi tệ nhất trong 5 năm gần đây, làm dấy lên những quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh bất ổn tại quốc gia Trung Đông này. Tính từ đầu năm tới nay, các vụ bạo lực liên tiếp đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.900 người và làm hàng nghìn người khác bị thương.

Sau khi trải qua các “tháng đẫm máu” nhất: tháng 5 với 507 người thiệt mạng và 1.278 người bị thương, tháng 6 với hơn 600 người thiệt mạng và  hơn 1.770 người bị thương, Iraq lại chứng kiến tháng 7 có tới hơn 630 người thiệt mạng và gần 1.450 người bị thương do bạo lực. Tháng 7 này cũng là "tháng đẫm máu nhất" trong 5 năm qua. 

Không chỉ là tháng có nhiều thương vong nhất mà mức độ tàn khốc của các vụ bạo lực ở Iraq trong tháng 7 cũng vô cùng kinh hoàng. Điều này thể hiện rõ qua những vụ tấn công bạo lực đẫm máu đã diễn ra trong tháng 7 này: ít nhất 65 người đã thiệt mạng và 190 người bị thương trong một loạt vụ đánh bom xe xảy ra ngày  20-7 tại Thủ đô Baghdad, các vụ đánh bom ngày 19-7 đã cướp đi sinh mạng của 34 người và làm 101 người bị thương, ít nhất 62 người chết và 139 người bị thương trong các vụ tấn công diễn ra trong ngày 11-7...

Tình hình bạo lực tại Iraq đang diễn ra đúng như những cảnh báo trước đây khi quân Mỹ rút về nước và trao trách nhiệm đảm bảo an ninh cho lực lượng an ninh Iraq. Dù Mỹ đã có tới gần 9 năm chuẩn bị để hình thành một lực lượng vũ trang Iraq đông tới gần 1 triệu người cùng đầy đủ trang thiết bị vũ khí song lực lượng này vẫn chưa đủ sức gánh vác trách nhiệm bảo đảm an ninh sau khi quân Mỹ rút hết vào ngày 18-12-2011.

Song sự yếu kém của quân chính phủ Iraq chỉ là một phần nguyên nhân dẫn tới tình hình bạo lực gần như đã vượt tầm kiểm soát hiện nay. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là mối xung khắc không những không dịu đi mà còn gia tăng giữa 2 cộng đồng sắc tộc chủ yếu Shiite và Sunni tại Iraq.

Trước khi Mỹ đưa quân vào đánh chiếm, lật đổ chế độ Saddam Hussein, cộng đồng Sunni chỉ chiếm khoảng 20% số dân song lại kiểm soát quyền lực tại Iraq. Sau cuộc chiến đầu năm 2003, cộng đồng Shiite chiếm gần 80% số dân Iraq trỗi dậy nắm trọn quyền lực, khiến mâu thuẫn truyền kiếp giữa hai cộng đồng lớn nhất ở nước này lại càng  sâu sắc.

Theo giới quan sát, bạo lực tại Iraq bùng phát mạnh từ đầu năm nay sau khi cộng đồng thiểu số người Sunni phát động nhiều cuộc biểu tình phản đối chính phủ do người Shiite lãnh đạo vì cho rằng chính phủ hiện nay đang thực thi các chính sách cô lập và phân biệt đối xử. Trong làn sóng chống đối gia tăng mạnh mẽ này, các tay súng chống đối chính phủ đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ.

Làn sóng bạo lực tồi tệ nhất trong 5 năm qua tại Iraq đang leo thang, do đó làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ bùng nổ nội chiến tại quốc gia này.