Bóng ma khủng bố đe dọa Olympic London 2012

ANTĐ - Vụ vây ráp và bắt giữ 6 kẻ tình nghi muốn tấn công Olympic London bằng bom tự tạo hôm 8/7 vừa qua khiến dư luận rúng động. Đã có quá nhiều tin đồn cho rằng, sau vụ 11/9, Olympic 2012 đang là đích ngắm của nhiều nhóm khủng bố quốc tế…

TỪ LỖ HỔNG AN NINH

“Gái gọi, ma túy đang được mafia Nga tuồn vào nước Anh bằng những con đường bí mật nhất có thể. Chúng tôi biết sự kiện đó, nhưng không thể tìm ra con đường nào đang được sử dụng để tấn công nước Anh”, thông tin được cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Stratford (Đông London) tiết lộ cách đây gần 1 năm khiến không ít người rùng mình.

Bắt đầu từ sau thông tin gây sốc này, vấn nạn khủng bố đã được báo chí xứ sương mù khai thác với mật độ dày đặc hơn. Nhưng lạ ở chỗ, Ủy ban an toàn Olympic London vẫn chỉ để mức báo động khủng bố dịp Thế vận hội 2012 ở cấp 2, tức là dưới mức nguy hiểm.

Tuy nhiên, dù chủ nhà Olympic 2012 khăng khăng cho rằng, an ninh tại kỳ thế vận hội sắp tới luôn nằm trong vòng kiểm soát thì vẫn có không ít người cảm thấy hoảng sợ khi nghe thông tin: Sẽ lại có thêm một vụ 11/9 nữa tại London dịp Olympic này.

Khi mà lời cảnh báo này bị chỉ trích là cố tình nâng cao quan điểm, tung hỏa mù, thì bỗng dưng lại xuất hiện một vụ truy quét khủng bố, bắt giữ 6 đối tượng tình nghi nuôi âm mưu tấn công Olympic bằng bom. Cả 6 kẻ bị bắt giữ đều theo đạo Hồi. Đáng chú ý: Một thành viên nam trong nhóm này từng phục vụ trong Sở cảnh sát vùng Thủ đô từ năm 2007-2009. Cảnh sát Anh phủ nhận thông tin họ cố tình ém nhẹm vụ này vì vấn đề nhạy cảm.

TỚI NỖI SỢ KHỦNG BỐ

Vài ngày sau, trên blog của một nhà báo Anh xuất hiện thêm thông tin không được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thức: Một người đàn ông gốc Anh, đã tự chuyển tên mình như dân đạo Hồi, vừa bị bắt giữ. Người này được xác định từng phối hợp cùng tên khủng bố Salahuddin Al Britani đe dọa một gia đình thuộc Hoàng gia Anh cách đây 1 năm.

Trang mạng Heritage.org bổ sung: Cơ quan an ninh Anh đã khoanh vùng ít nhất… 200 nhóm khủng bố đang lên kế hoạch đánh bom tự sát dịp Olympic sắp tới. Trong nhóm này, có rất nhiều tên vô cùng hiểu biết về các biện pháp an ninh được áp dụng tại Olympic 2012. Điểm nào được thắt chặt, chốt nào bị buông lỏng, chúng đều nắm trong lòng bàn tay. Đáng sợ ở chỗ, có quá nửa số này đang hoạt động ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Mới đây, tờ Telegraph, một trong những nhật báo uy tín bậc nhất nước Anh, lại đăng tải thông tin cho rằng: Cảnh sát vừa phát hiện ra một thành viên cốt cán của tổ chức khủng bố Al-Qaeda xuất hiện tới 5 lần xung quanh khu vực Olympic Park – nơi sẽ diễn ra những sự kiện quan trọng nhất Olympic 2012. Người ta thậm chí còn biết tên khủng bố này mới 24 tuổi, bị liệt vào danh sách cấm nhập cảnh ở khá nhiều nước, nhưng lại xuất hiện trót lọt ở nước Anh chỉ vài tuần trước khi Olympic London khởi tranh. Theo nguồn tin mật của Telegraph, gã này vừa được trải qua một cuộc tập huấn tại Afghanistan.

Những thông tin rợn người về khủng bố dịp Olympic liên tục được đăng tải khiến phần đông NHM tỏ ra nghi ngờ về việc An ninh Anh để mức báo động khủng bố ở cấp 2. Rõ ràng, việc cảnh sát Anh chỉ ra quân, bắt bớ vài vụ nhỏ lẻ không khiến những lo ngại về khủng bố giảm xuống đáng kể.