"Bóng ma" của nạn đói quay lại Somalia

ANTD.VN - Liên hợp quốc đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ khẩn cấp cho Somalia khi mà “bóng ma” khủng khiếp của nạn đói năm 2010-2012 khiến hàng trăm nghìn người chết lại đang rình rập quay trở lại quốc gia châu Phi này.

"Bóng ma" của nạn đói quay lại Somalia ảnh 1Trẻ em Somalia xếp hàng chờ viện trợ lương thực ở một trại tị nạn

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 2-1 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ thế giới tăng cường viện trợ nhân đạo để cứu hơn 3,9 triệu người dân Somalia đang thiếu lương thực trầm trọng. 

Somalia là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Nghèo không chỉ bởi quốc gia này nằm ở vùng sừng châu Phi thường xuyên phải chịu những đợt hạn hán liên miên và tình trạng này ngày càng nặng nề do biến đổi khí hậu mà còn vì các cuộc xung đột vũ trang, nhất là các cuộc tấn công khủng bố do lực lượng Hồi giáo cực đoan Al Shabaab tiến hành kéo dài suốt từ năm 1991 tới nay đã làm hàng trăm nghìn người thương vong và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Báo cáo mới nhất của OCHA cho thấy, hiện có khoảng 5 triệu người Somalia, chiếm hơn 40% tổng dân số của nước này, đang thiếu lương thực nghiêm trọng. Đặc biệt, có hơn 300.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, trong đó có hơn 50.000 trẻ em suy dinh dưỡng nặng.

Mối đe dọa của nạn đói hiện nay khiến người ta nhớ lại cuộc khủng hoảng lương thực dẫn tới nạn đói khủng khiếp năm 2010-2012. Một báo cáo mới đây đã ước tính có gần 260.000 người chết đói ở Somalia từ tháng 10-2010 đến tháng 4-2012, một nửa trong số đó là trẻ em dưới 5 tuổi.

Nạn đói tái xuất hiện ở Somalia ngay từ đầu năm 2016 khi Liên hợp quốc vào tháng 4-2016 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 100 triệu USD để viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho khoảng 1,7 triệu người dân nước này. Trong đó, gần 400.000 người cần trợ giúp lương thực khẩn cấp do có thể chết đói và khoảng 1,3 triệu người khác ở trong tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng khi ngũ cốc gần như mất trắng vì không có mưa.

Tình hình không những không được cải thiện mà ngày càng trầm trọng hơn đối với người dân Somalia từ tháng 4-2016 tới nay, khiến số người cần phải cứu đói tăng lên tới 3,9 triệu người, tức khoảng 1/3 số dân Somalia. Theo OCHA, có thể cần tới 864 triệu USD trong năm 2017 để giúp ngăn không cho “bóng ma” nạn đói năm 2010-2012 quay trở lại quốc gia châu Phi này.