"Bống" Hồng Nhung đặt nhiều kì vọng vào Hoàng Quyên và Bảo Trâm

ANTĐ - Trải qua 1 ngày hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm cho top 6, "Bống" Hồng Nhung, một trong những diva của nhạc Việt đã bày tỏ sự kỳ vọng của mình đối với Hoàng Quyên và Bảo Trâm, 2 thí sinh luôn được Ban giám khảo đánh giá cao trong các tuần thi vừa qua.
Nhận lời hướng dẫn top 6 những kĩ năng cần thiết và những kinh nghiệm trên sân khấu,“Bống” Hồng Nhung chia sẻ: "Chương trình luôn làm tôi hi vọng vào những thế hệ trẻ mới vừa tài năng, vừa được huấn luyện và rất thời đại. Vì thế bất cứ lúc nào nhận lời mời từ ban tổ chức của chương trình, tôi đều rất vui và sẵn sàng dù ở trong vai trò nào".

Ca sĩ Hồng Nhung trẻ trung trong bộ váy hồng, tận tình hướng dẫn cho từng thí sinh

Trải qua 1 ngày luyện tập cùng top 6, Hồng Nhung cho biết: "Tất cả các em đều là thí sinh chưa có nhiều kinh nghiệm trong biểu diễn cũng như đi thi trên sân khấu, vì thế việc chọn bài không hẳn là phù hợp với 6 em nhưng tôi nhìn thấy niềm đam mê của các em với âm nhạc, nhất là việc các em khát khao muốn thể hiện mình là mình, không muốn sao chép bất cứ người nào khác. Ví dụ như Ya Suy là người Tây Nguyên, nhưng khi thi, em đã hát những tác phẩm thể hiện con người nghệ sĩ của em, chứ không có nghĩa là em phải rập khuôn rằng tôi đến từ Tây Nguyên thì tôi phải hát bài Tây Nguyên. Hay Bảo Trâm, khi chọn bài hát mà tôi từng thể hiện chưa chắc đã phù hợp với thi thố vì bài đó không phải dễ nghe, dễ nhớ nhưng cái khao khát thể hiện mình, thể hiện cái tôi của mình không chỉ trong âm nhạc mà còn quan điểm đời sống nữa, đấy là điều làm cho Hồng Nhung rất trân trọng. Trong 6 thí sinh, Hồng Nhung đặt nhiều hi vọng vào các em Hoàng Quyên, Bảo Trâm và đặc biệt yêu mến em Ya Suy, người có giọng hát chưa có sự điêu luyện nhưng rất dễ thương và hay". 
Với chủ đề "Không tình ca" được lựa chọn trong Gala 6, ca sĩ Hồng Nhung cũng chia sẻ thêm: "Tôi thấy đây là một điều rất vui, rất ngộ nghĩnh nhưng không kém phần thiết thực, vì như các bạn biết đấy, nhạc Việt Nam mình hầu hết bài nào cũng thành tình ca hết, bài nào cũng anh yêu em, anh bỏ em, em nhớ anh... có khi là bi lụy nữa, rất khó kiếm bài nào mà không có chuyện yêu đương trừ khi các bạn hát những bài hát về đất nước. Vì vậy, việc đưa ra một đêm nhạc không tình ca là điểm thú vị và đây cũng là điều khuyến khích với các nhạc sĩ vì cuộc sống này còn quá nhiều điều hay ho, dễ thương và tuyệt đẹp bên cạnh điều tuyệt đẹp là tình yêu. 6 em trong liveshow lần này sẽ biểu diễn 6 bài hát “không tình ca”, đấy là cách thể hiện quan điểm của giới trẻ rằng họ có thể sống, có thể nâng niu rất nhiều điều đẹp đẽ bên cạnh tình yêu". Một số hình ảnh ca sĩ Hồng Nhung hướng dẫn cho top 6:

"Bống" Hồng Nhung đặt nhiều kì vọng vào Hoàng Quyên và Bảo Trâm ảnh 2 "Bống" Hồng Nhung đặt nhiều kì vọng vào Hoàng Quyên và Bảo Trâm ảnh 3

"Bống" Hồng Nhung đặt nhiều kì vọng vào Hoàng Quyên và Bảo Trâm ảnh 4 "Bống" Hồng Nhung đặt nhiều kì vọng vào Hoàng Quyên và Bảo Trâm ảnh 5

"Bống" Hồng Nhung đặt nhiều kì vọng vào Hoàng Quyên và Bảo Trâm ảnh 6 "Bống" Hồng Nhung đặt nhiều kì vọng vào Hoàng Quyên và Bảo Trâm ảnh 7

"Bống" Hồng Nhung đặt nhiều kì vọng vào Hoàng Quyên và Bảo Trâm ảnh 8

"Bống" Hồng Nhung đặt nhiều kì vọng vào Hoàng Quyên và Bảo Trâm ảnh 9

"Bống" Hồng Nhung đặt nhiều kì vọng vào Hoàng Quyên và Bảo Trâm ảnh 10