Bóng đá Việt Nam sắp trở lại, khán giả có được vào sân?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam năm 2020 sẽ tái khởi động từ ngày 11-9 tới, song việc có cho khán giả vào sân hay không tuỳ thuộc địa phương tổ chức trận đấu.
Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ trở lại từ 11-9, với vòng tứ kết Cúp quốc gia

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ trở lại từ 11-9, với vòng tứ kết Cúp quốc gia

Sau thời gian trưng cầu ý kiến từ các CLB đồng thời căn cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid-19, Công ty VPF - đơn vị tổ chức giải - đã "chốt" phương án tái khởi động ba giải chuyên nghiệp quốc gia năm 2020.

Theo đó, Cúp quốc gia sẽ trở lại từ ngày 11-9 với vòng tứ kết. Các trận đấu bán kết và chung kết lần lượt tổ chức vào 16-9 và 20-9. Giải hạng nhất quốc gia trở lại vào ngày 25-9 và kết thúc ngày 31-10.

Trong khi đó, V-League 2020 đá tiếp vòng 12 từ ngày 26-9. Nhóm tranh suất trụ hạng kết thúc ngày 8-11 và nhóm tranh vô địch kết thúc ngày 15-11 - đây cũng là thời điểm kết thúc mùa giải, muộn hơn 15 ngày so với kế hoạch tổ chức khi chưa có dịch Covid-19.

VPF chỉ thông báo kế hoạch tổ chức, còn việc có cho phép khán giả vào sân hay không sẽ tuỳ thuộc vào quyết định của ban tổ chức địa phương. Vì vậy, có thể xuất hiện tình trạng cùng một vòng đấu nhưng sân có khán giả, sân không.

Trước 17h ngày 3-9, các CLB tham dự Cúp quốc gia phải gửi VPF văn bản của UBND các tỉnh, thành để xác định các trận đấu có được phép tổ chức hay không. Trường hợp các CLB không có văn bản đồng ý cho phép của địa phương cho tổ chức trận đấu trên sân nhà, VPF sẽ chọn một sân đấu khác để tổ chức trận đấu.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng được đặc biệt lưu ý. Theo đó, trước mắt VPF yêu cầu thành viên của 8 đội bóng dự vòng tứ kết Cúp quốc gia phải xét nghiệm SARS-CoV-2. Chỉ những người đủ điều kiện sức khoẻ mới được tham gia giải.

VPF đồng thời đề nghị VFF chỉ đạo, hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch cũng như xét nghiệm Covid-19 đối với các CLB, thành viên, điều hành trước khi giải đấu được tiếp tục tổ chức.