Bóng đá Việt Nam: Loay hoay tìm chiến lược

ANTĐ - Bóng đá Việt Nam dường như đang bế tắc. Tư duy “chiến lược theo thời vụ” không những không mang lại kết quả như mong muốn, mà còn khiến cho tương lai đội tuyển trở nên bất định.

Ông Goetz chỉ có 1 phần lỗi trong thất bại của bóng đá Việt Nam ở SEA Games

Nhiều người cho rằng bóng đá Thái Lan sa sút và phát triển mất cân bằng giữa ĐTQG và ĐT U23, nhưng nếu nhìn nhận ở khía cạnh khác, sự thất bại của người Thái ở 2 kỳ SEA Games gần đây là rất bình thường. Trong 26 lần tổ chức của Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, đội bóng xứ Chùa Vàng đã vô địch 8 lần môn bóng đá nam SEA Games. Một thành tích quá đủ để khát vọng của họ không còn mạnh mẽ nữa, và quá đủ để nghĩ đến một điều gì đó lớn lao hơn. Có rất nhiều nguyên nhân giải thích cho thất bại của Thái Lan, nhưng một trong những nguyên nhân chủ yếu, đó là Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) đang phát triển chiến dịch trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên góp mặt ở World Cup. “Chúng tôi đang chơi tốt ở vòng loại World Cup 2014 và rất có hy vọng ở giải này. FAT đang chú trọng đầu tư để gây dựng một đội tuyển đủ sức góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh, nên đội U23 tham gia SEA Games bị kém đầu tư hơn cũng là chuyện bình thường”, Chat Valit - phóng viên bóng đá của tờ Siam Sports (Thái Lan) khẳng định.

ĐT Việt Nam đã từng thắng chính Thái Lan để vô địch AFF Cup năm 2008, nhưng mốc son đó chẳng thể che giấu 1 sự thật, bóng đá Việt Nam đang thua Thái Lan về tầm nhìn chiến lược. Chúng ta vẫn cứ miệt mài đi tìm lời giải cho tấm HCV SEA Games, trong khi Thái Lan đã tính chuyện ngồi sang “mâm cao” là World Cup. Tháng 6 năm ngoái, trước khi lên đường sang Nam Phi dự phiên họp thường niên của LĐBĐ châu Á và FIFA, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ làm mát lòng mát dạ người hâm mộ, khi tuyên bố: “Để làm cú nhảy vọt tham dự World Cup thì còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai. Nhưng tôi tin, một ngày không xa nữa, giấc mơ World Cup sẽ đến với Việt Nam”. Những lời “mật ngọt” ấy chẳng khác là bao so với những gì ông nói trong ngày đầu tiên lên nhậm chức chủ tịch VFF. Nhưng năm này qua năm khác, đến tấm HCV SEA Games cũng còn đang tìm mướt mồ hôi, thì World Cup với bóng đá Việt Nam, đơn giản chỉ là một giải đấu trên TV mà thôi.

Những nhà quản lý bóng đá Việt Nam dường như đang rất bế tắc. Họ bế tắc trong việc hoạch định tương lai, bế tắc trong cả việc giải quyết những cản trở sự đi lên của bóng đá nước nhà. Từ việc không có giải pháp chặn đứng nạn móc ngoặc, đi đêm của các CLB, đến trọng tài, rồi cả sự thiếu chuyên nghiệp trong tác phong sinh hoạt, thi đấu của các cầu thủ. Ở bình diện ĐTQG, VFF loay hoay không tìm ra hướng đi thích hợp. Từ việc học Singapore nhập tịch cầu thủ ồ ạt cách đây vài năm, bóng đá Việt Nam quay ngoắt trở lại với việc phát triển các cầu thủ trẻ theo mô hình của Thái Lan và Malaysia. Nhưng học tập theo kiểu “nửa mùa”, thành ra kết quả cũng chẳng giống ai. Vấn đề không phải là cứ đào tạo ra nhiều cầu thủ trẻ gắn cái mác tài năng và “nhốt” họ lại tập trung cùng đội tuyển, với một ông thầy thời vụ có hợp đồng dài nhất là 2 năm là đủ để hướng tới những chỉ tiêu. Vấn đề ở chỗ, những cầu thủ kia không được đào tạo trong một môi trường thật sự chuyên nghiệp, không được tôi luyện đầy đủ, không cọ xát thường xuyên và cũng không có khát vọng để vươn lên thành những người dẫn đầu. Thất bại ở SEA Games đã phơi bày hết mọi lỗ hổng đó. Ngay cả việc tìm HLV và ký hợp đồng nhát một, đặt mục tiêu cụ thể cho từng giải đấu, mới thấy tầm nhìn của VFF quả thật không được như những gì họ nói.

2 chức vô địch SEA Games vừa qua chính là giai đoạn hái quả ngọt sau quãng thời gian khép mình “tu luyện” của bóng đá Malaysia, và các chuyên gia dự đoán, họ sẽ còn tiến bộ hơn nữa trong thời gian tới. Còn bóng đá Việt Nam , bây giờ mới bắt đầu gieo hạt, mới làm lại từ đầu. Trước sau gì, ngày hái quả cũng đến, chỉ có điều, bao giờ, và quả có ngọt hay không thì còn mơ hồ lắm…

Đại tá Hồ Sĩ Tiến - phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an - cho biết cơ quan điều tra chưa nhận được đề nghị nào từ VFF về việc điều tra nghi vấn tiêu cực của đội tuyển U23 VN tại SEA Games 26. Cục đã cử cán bộ phụ trách an ninh đi cùng để theo dõi, nắm tình hình tại SEA Games 26. Khi cán bộ này về sẽ phải báo cáo về chuyến đi và các vấn đề có nghi vấn liên quan.