Bóng đá Thái Lan nóng lòng chứng tỏ số 1 Đông Nam Á ở giải giao hữu King's Cup

ANTD.VN - Trong bối cảnh các đội tuyển của Việt Nam chứng tỏ năng lực và vị thế của mình tại đấu trường châu lục thì bóng đá Thái Lan lại muốn khẳng định mình là số 1 Đông Nam Á, thông qua giải giao hữu King's Cup mà họ là chủ nhà.

Nhìn lại hơn một năm qua, trong khi U23 Việt Nam giành á quân châu Á, Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup và top 8 Asian Cup thì các đại diện bóng đá Thái Lan hoặc thảm bại, hoặc không thành công ở những giải đấu đó.

Mới nhất ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3, U23 Thái Lan thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam tại Mỹ Đình, một trận đấu được tờ Siam Sports của Thái Lan mô tả là "ác mộng".

U23 Thái Lan thua thảm Việt Nam 0-4 ở giải U23 châu Á

Từ chỗ được xem là số 1 Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan bị đưa ra so sánh và không ít khán giả trung lập cho rằng bóng đá Việt Nam mới thực sự ngôi độc tôn khu vực.

Không hiểu vô tình hay hữu ý mà mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan ngoài việc mời bằng được ĐT Việt Nam tham dự đã đổi thể thức phân cặp đấu bằng bốc thăm, kết quả là ĐT Thái Lan gặp ĐT Việt Nam ở trận ra quân King's Cup.

Kết quả này khiến người hâm mộ Thái Lan vui sướng và nóng lòng chờ đón cuộc đối đầu giữa hai "kình địch" ở khu vực. Trên các diễn đàn thể thao, chủ đề trận Thái Lan - Việt Nam thu hút sự quan tâm, bình luận của các cổ động viên hai nước.

Báo chí xứ Chùa Vàng cũng liên tục đăng tải các bài viết xung quanh sự kiện này. Tờ Siam Sports cho hay: "Rất nhiều người hâm mộ Thái Lan háo hức khi biết đội nhà sẽ gặp Việt Nam ở King's Cup 2019. Tranh luận đội nào xứng danh số 1 ở khu vực sẽ có câu trả lời sau trận đấu này".

Thầy trò HLV Sirisak nóng lòng đánh bại ĐT Việt Nam để chứng tỏ mình mới là số 1 Đông Nam Á

Còn HLV tạm quyền tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai tuyên bố trước báo chí nước nhà rằng sẽ đá bại ĐT Việt Nam và lên ngôi vô địch King's Cup: "Tôi tin rằng ở giải đấu lần này, Thái Lan có thể lên ngôi vô địch. Gặp Việt Nam ở trận ra quân sẽ rất thú vị vì họ nghĩ mình là số 1 Đông Nam Á. Nhưng các học trò của tôi không hề cảm thấy e sợ chút nào".

Dù King's Cup chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu, song bóng đá Thái Lan lại rất coi trọng. Liên đoàn bóng đá nước này cho biết sẽ gọi triệu tập khoảng 35 cầu thủ tốt nhất, bao gồm cả những cái tên đang thi đấu nước ngoài như tiền vệ Chanathip Songkrasin, thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan hay tiền vệ Thitipan Puangchan.

Về phần mình, King's Cup là giải đấu mang tính cọ xát cho ĐT Việt Nam hướng tới mục tiêu chính là vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9. Vì vậy, không loại trừ khả năng HLV Park Hang-seo sẽ xem nhẹ chuyện thắng thua trước người Thái để chuyên tâm vào cọ xát, thử nghiệm đội hình.

LỊCH THI ĐẤU KING'S CUP 2019

Ngày 5-6:

15h30: Curacao vs Ấn Độ

19h45: Thái Lan vs Việt Nam

Ngày 8-6:

15h30: Tranh hạng Ba

19h45: Chung kết