Bóng đá nam sẽ khai màn SEA Games 27

ANTĐ - Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ chỉ còn khoảng hơn 4 tháng nữa để chuẩn bị cho SEA Games 27, khi môn bóng đá nam sẽ thi đấu sớm nhất, trước ngày khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á những 10 ngày.
Bóng đá nam sẽ khai màn SEA Games 27 ảnh 1
U23 Việt Nam chỉ còn hơn 4 tháng nữa sẽ bước vào đấu trường SEA Games 27
Ảnh: Quang Thắng


Đại hội đồng thể thao Đông Nam Á và nước chủ nhà Myanmar vừa công bố lịch thi đấu của các môn thể thao tại SEA Games, để thuận lợi cho các đội tuyển của các quốc gia trong việc chuẩn bị. Một trong những môn thể thao được quan tâm nhất là bóng đá nam. Theo đó, bóng đá nam sẽ là môn thi “mở hàng” cho SEA Games vào ngày 1-12, cách thời điểm khai mạc tròn 10 ngày (11-12). Các trận bóng đá nam diễn ra trên sân Thuwunna và Zayar Thiri, đều có sức chứa hơn 30.000 chỗ. Riêng trận chung kết sẽ được tổ chức ở sân Zayar Theikdi trong khu liên hợp thể thao quốc gia Myanmar. Đây cũng là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu các nội dung của môn điền kinh. 

SEA Games 27 có 33 môn thi đấu, với 460 bộ huy chương. Nếu như HCV bóng đá nam vẫn là một mục tiêu khá mơ hồ, thì đoàn thể thao Việt Nam hoàn toàn tự tin hướng tới Đại hội lần này, với nhiều môn thế mạnh có thể áp đảo về HCV như điền kinh, bơi, vovinam, wushu, pencak silat, bắn súng… SEA Games 27 sẽ kéo dài trong 3 tuần và bế mạc vào ngày 22-12.