Bóng đá Đông Nam Á trông cả vào ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 7/8 đại diện bóng đá Đông Nam Á đều đã dừng bước, chỉ còn đội tuyển Việt Nam có khả năng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Lâu nay, bóng đá Đông Nam Á vẫn bị ví là "vùng trũng" của bóng đá châu lục, thế giới. Vòng loại World Cup - thước đo sức mạnh và sự tương quan giữa các nền bóng đá - thường chứng kiến những trận thua đậm của các đại diện khu vực.

Điều này không ngoại lệ ở vòng loại World Cup 2022.

Không quá khi nói, bóng đá Việt Nam đang là niềm tự hào của "vùng trũng" Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2022 (Ảnh: VFF)

Không quá khi nói, bóng đá Việt Nam đang là niềm tự hào của "vùng trũng" Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2022 (Ảnh: VFF)

Cụ thể, khu vực Đông Nam Á có tới 8 đội bóng tham gia vòng loại thứ hai, nhưng hiện 7 cái tên đã bị loại gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Campuchia, Myanmar, Singapore.

Trong đó, có những trận thua đáng quên như trận đội tuyển Campuchia (bảng C) thua Iran 0-14 (lượt đi) và 0-10 (lượt về). Hay thất bại 0-10 của Myanmar trước Nhật Bản, thất bại hai lượt trận với tổng tỉ số 1-15 của Myanmar trước đội bóng tầm trung châu lục là Kyrgyzstan.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam cũng từng phải nhận những trận thua cách biệt, sớm dừng bước ở vòng loại 40 đội châu Á. Nhưng dưới triều đại HLV Park Hang-seo, lịch sử đang dần sang trang.

Sau những thành tích ấn tượng ở cấp độ châu lục (á quân U23 châu Á, top 8 Asian Cup, hạng tư ASIAD), hay những trận thắng đối thủ hàng đầu châu Á tiêu biểu như trận thắng Olympic Nhật Bản 1-0 tại ASIAD 2018, bóng đá Việt Nam tiến sát tới cột mốc mới: Lần đầu lọt vào vòng loại thứ ba World Cup - vòng đấu dành cho 12 đội mạnh nhất châu Á.

Việc nằm chung bảng G với ba "người hàng xóm" là Thái Lan, Malaysia, Indonesia càng giúp đội tuyển Việt Nam thể hiện vị thế số 1 Đông Nam Á, qua chuỗi 7 trận bất bại, trong đó có chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Indonesia - chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu với các đối thủ nhóm trên khu vực.

Sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam được truyền thông quốc tế ghi nhận và ngợi ca.

Tờ Indo Sport (Indonesia) bình luận: "Đội tuyển Việt Nam xứng đáng ông vua Đông Nam Á". Báo thể thao uy tín của Thái Lan - Siam Sport thừa nhận: "Bóng đá Thái Lan đã ở sau lưng Việt Nam". New Straits Times (Malaysia) khẳng định: "Thầy trò HLV Park Hang-seo xứng đáng đại diện bảng đấu giành vé đi tiếp".

Còn trên mạng xã hội Twitter hôm nay (14-6), tài khoản FIFA World Cup viết: "Động lực ngày mới cho tất cả từ Những chiến binh sao vàng (biệt danh của đội tuyển Việt Nam)", kèm bức ảnh lột tả sự nỗ lực của các tuyển thủ Việt Nam trong chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Malaysia.

Trang FIFA World Cup đăng dòng trạng thái với đội tuyển Việt Nam là động lực cho tất cả
Trang FIFA World Cup đăng dòng trạng thái với đội tuyển Việt Nam là động lực cho tất cả

Khi 7/8 đại diện đều đã phải dừng bước một cách đầy bất lực thì việc đội tuyển Việt Nam bằng thực lực đang tiến sát tới nhóm 12 đội mạnh nhất châu lục ở vòng loại World Cup, như "cứu cánh" cho bóng đá "vùng trũng" Đông Nam Á.

Thời điểm này, không ít cổ động viên từ các quốc gia trong khu vực đang dồn sự theo dõi, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục vòng loại World Cup 2022, như cách họ từng làm - một cách tự nguyện, pha lẫn tự hào - tại VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 18 hay Asian Cup 2019.

Và không quá khi nói: Bóng đá Việt Nam đang là nguồn cảm hứng, niềm tự hào của "vùng trũng" Đông Nam Á.