Bóng đá ASIAD: Malaysia tung "đòn gió", Thái Lan thận trọng

ANTD.VN - Cùng với Olympic Việt Nam, các đại diện khác của Đông Nam Á như chủ nhà Indonesia, Thái Lan hay Malaysia cũng đang tích cực chuẩn bị và có nhiều động thái đáng chú ý trước giờ bóng lăn.

Nhìn một cách tổng quan, Malaysia là đội bóng Đông Nam Á gặp khó khăn nhất ở vòng bảng. Với việc bốc thăm bổ sung UAE vào bảng E, thầy trò HLV Ong Kim Swee sẽ phải đá 4 trận vòng bảng và cạnh tranh khốc liệt vé đi tiếp với các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, UAE, Kyrgyzstan và Barain.

HLV Ong Kim Swee của Malaysia thường có phát biểu sốc, gây chú ý trước mỗi giải đấu quốc tế và lần này cũng vậy. 

HLV Ong Kim Swee "đòn gió" rằng Malaysia có thể bỏ giải vì rơi vào bảng khó và không đủ quân số

Cách đây ít ngày, chiến lược gia người Malaysia này đã than vãn về chuyện các CLB trong nước không chịu nhả quân khiến Olympic Malaysia có nguy cơ... bỏ giải vì không đủ tối thiểu 18 cầu thủ như yêu cầu của ban tổ chức giải. 

Tất nhiên đó chỉ là "đòn gió" của ông thầy nhiều mưu mẹo này, bởi ai cũng hiểu với một đất nước yêu bóng đá như Malaysia thì người hâm mộ không thể chấp nhận việc đội tuyển của họ phải bỏ giải châu Á chỉ vì thiếu cầu thủ. Hơn nữa, việc có hay không rút khỏi giải do Liên đoàn bóng đá Malaysia quyết chứ không phải chuyện của HLV trưởng.

Thế nhưng "đòn gió" của ông Ong Kim Swee ít nhiều có tác dụng, một mặt tung hỏa mù với các đối thủ, mặt khác gây áp lực với CLB trong nước, buộc họ phải nhả quân cho kịp đợt tập trung của Olympic Malaysia vào ngày 20-7 tới.

Sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Ong Kim Swee thêm một lần nữa than vãn bảng đấu quá nặng, vì này Olympic Malaysia sẽ rút chỉ tiêu xuống còn có tối thiểu 1 trận thắng trong 4 trận của vòng bảng. Điều này chắc chắn giúp cởi bỏ áp lực cho bản thân ông Swee cũng như các học trò.

Olympic Thái Lan (hạng tư ASIAD 2014) thận trọng đặt mục tiêu 4 điểm và vượt qua vòng bảng ASIAD 2018

Trong khi đó, Olympic Thái Lan cũng bày tỏ quan ngại về việc giải quốc nội tới ngày 5-8 mới kết thúc, vì vậy HLV Worrawoot sẽ chỉ có được lực lượng đông đủ nhất kể từ ngày 6-8, tức chỉ có một tuần chuẩn bị trước khi đá trận ra quân gặp Qatar ngày 14-8 tại Indonesia.

Cũng vì khó khăn này mà đội bóng xứ Chùa Vàng tỏ ra khá thận trọng khi nói về chỉ tiêu tại ASIAD - giải đấu mà họ lọt tốp 4 đội mạnh nhất ở đại hội trước.

"Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng đạt được ít nhất 4 điểm mà tôi tin rằng sẽ đưa Olympic Thái Lan vượt qua vòng bảng", HLV Worrawoot nói trên tờ Bangkokpost - "Chúng tôi sẽ chơi thận trọng và tính toán từng trận một, chờ xem đối thủ ở vòng knock-out là ai rồi sẽ lại tính tiếp".

HLV Worrawoot cũng cho biết đã có trong đầu đội hình rút gọn, tuy nhiên ông vẫn chưa muốn công bố ngay vì "muốn một đội không có chấn thương với tất cả các cầu thủ phù hợp và sẵn sàng".

Evan Dimas - biệt danh Messi Indonesia, được kỳ vọng giúp chủ nhà đại hội lần đầu lọt tốp 4 chung cuộc môn bóng đá nam

Trong số các đại diện Đông Nam Á, Indonesia - chủ nhà ASIAD là đội đặt chỉ tiêu cao nhất: vào tới bán kết.

Để chuẩn bị cho tham vọng này, HLV Luis Milla đã triệu tập 24 gương mặt tốt nhất trong độ tuổi U23 của bóng đá Indonesia, những cầu thủ từng giành HCĐ SEA Games 29. Đáng chú ý nhất là Evan Dimas, cầu thủ được gọi là Messi Indonesia và có nhiều kinh nghiệm khoác áo các đội tuyển của nước này từ năm 2014.

Tháng 3 vừa qua, khi nhiều đội bóng còn chưa bắt đầu chuẩn bị cho ASIAD, Olympic Indonesia đã tổ chức giải PSSI Anniversary Cup 2018 với những đối thủ mạnh như Uzbekistan và CHDCND Triều Tiên.

Cách đây 4 năm tại Incheon, Olympic Indonesia từng vượt qua vòng bảng trước khi thua CHDCND Triều Tiên 1-4 ở vòng 16 đội. Lần này với tư cách chủ nhà, cũng nhiều yếu tố thuận lợi khác, đội bóng xứ Vạn đảo muốn lọt tốp 4 đội mạnh nhất.

Còn với Olympic Việt Nam, HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu đá chắc chắn từng trận một và cố gắng vào vòng 1/8. Trong khi hai đại diện còn lại của khu vực là Myanmar và Timor Leste, dự báo cơ hội vượt qua vòng bảng là không nhiều.