“Bom tấn” sắp nổ

ANTĐ - Người hâm mộ trên khắp thế giới đang bị “hút” về Premier League để chờ đợi một bản hợp đồng chưa từng có trong tiền lệ. Nếu mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng thuận lợi, Arsenal sẽ vượt qua cả các kình địch như MU, Chelsea và Man City về mức độ giàu có.

Được bơm “tiền tấn”, cách nghĩ của Arsenal sẽ thực tế hơn trong cuộc đua vô địch

Chiến dịch trả giá cho một CLB, điều chưa từng có trong tiền lệ, đang được sửa soạn. Khoản ngân sách này do một tập đoàn ở Trung Đông chuẩn bị, bao gồm các tỷ phú từ Qatar và UAE. Nó lớn hơn gấp nhiều lần con số 800 triệu bảng mà gia đình nhà Glazers bỏ ra để thâu tóm Manchester United. Tổng giá trị dự kiến của bản hợp đồng lên tới 1,5 tỷ bảng, tương đương hơn 2,3 tỷ USD. Danh tính của tập đoàn đang lên kế hoạch giành quyền kiểm soát Arsenal không được tiết lộ, nhưng theo nguồn tin của Telegraph Sport, họ muốn mua lại toàn bộ cổ phần của chủ sở hữu Arsenal, Stan Kroenke, người liên tục bị các nhóm CĐV của “Pháo thủ thành London” chỉ trích trong giai đoạn gần đây. Nhóm tiến hành mua lại Arsenal đã nhấn mạnh về những thiệt hại do bất đồng giữa các chủ sở hữu, Kroenke - người sở hữu 2/3 cổ phần tại CLB và tỷ phú Alisher Usmanov - người sở hữu 29,96%.

Mong muốn của tập đoàn từ Trung Đông là hợp nhất quyền sở hữu, đưa tất cả cổ phiếu của đội bóng vào cùng một quỹ. Kroenke có thể đòi 830 triệu bảng cho 66,83% cổ phần mà ông nắm giữ. Nếu quy ra tiền mặt, mỗi cổ phiếu có giá trị tới 20.000 bảng. Hợp đồng này sẽ giúp thương gia người Mỹ thu được khoản lợi nhuận xấp xỉ 400 triệu bảng cho số lượng cổ phần mà ông thâu tóm từ năm 2007 trị giá 430 triệu bảng. Một cuộc gặp đã được đề xuất với Kroenke để thảo luận về kế hoạch chuyển quyền sở hữu của đội bóng chủ sân     Emirates. Đây là thương vụ nghiêm túc và hứa hẹn thành công giống như các tỷ phú ở Trung Đông từng đầu tư vào Manchester City và PSG.

Nếu chiến dịch mua lại Arsenal từ tập đoàn của Trung Đông thành công, thương vụ này chắc chắn sẽ đưa Arsenal lên một tầm cao mới. Các chủ sở hữu tiềm năng không giấu giếm tham vọng biến “Pháo thủ thành London” trở thành quyền lực mới tại châu Âu và thế giới.