Nghệ An:

Bom bi phát nổ, 1 cháu nhỏ thiệt mạng thương tâm

ANTĐ - Nhặt được quả bom bi, cháu Long ném đi, ai ngờ quả bom phát nổ. Hậu quả vụ nổ làm 2 cháu thương vong.

Chiều ngày 30 -12, tin từ gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc) cho biết, sau gần một ngày cứu chữa nhưng do vết thương của vụ nổ bom bi quá nặng nên cháu vong Lê Văn Thắng (SN 2000 - trú K6, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tử vong.

Trước đó vào khoảng 17h chiều ngày 29 -12 tại cánh đồng khối 6, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc xảy ra một vụ nổ bom bi thương tâm.

Được biết, vào khoảng thời gian trên 3 cháu nhỏ gồm : Lê Văn Lộc (13 tuổi), Lê Văn Thắng (12 tuổi) đều trú tại Khối 6, thị trấn Quán Hành và Dương Văn Long (15 tuổi, trú tại khối 5, thị trấn Quán Hành) rủ nhau đi mò cua bắt ốc tại mương nước ở cánh đồng khối 6, thị trấn Quán Hành.

Tại đây, trong lúc đang mò cua thì cháu Dương Văn Long vô tình mò được một quả bom bi. Vì ngây thơ nên cháu Long liền cầm quả bom bi nhặt được ném qua mương nước trước mặt, lập tức quả bom bi phát nổ lớn. Hậu quả vụ nổ đã làm cháu Lê Văn Thắng và Dương Văn Long bị thương nặng.

Phát hiện vụ việc, mọi người liền đưa 2 cháu đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc. Tại đây, cháu Lê Văn Thắng bị thương quá nặng nên được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên sau gần 1 ngày cấp cứu tại Hà Nội đến ngày 30 -12 cháu Thắng đã tử vong.

Cũng ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với huyện đội Nghi Lộc đã khoanh vùng hiện trường nơi 3 cháu phát hiện bom bi để tiến hành rà soát tìm kiếm những quả bom còn sót.