Boeing cắt giảm 1 tỷ USD với chuyên cơ Tổng thống Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chỉ trong 1 giờ đàm phán, ông và hãng sản xuất máy bay Boeing đã thống nhất giảm giá chiếc chuyên cơ Tổng thống - Air Force One hơn 1 tỷ USD. 

Tổng thống Donald Trump và phu nhân trên chuyên cơ Air Force One đến Florida ngày 18-2

Trước đó theo kế hoạch, chiếc Air Force One mới (Boeing 747) sẽ được bàn giao cho không quân Mỹ vào năm 2024 và dự kiến ban đầu có giá khoảng 4 tỷ USD. Ông Trump cho rằng chi phí như vậy là quá cao và muốn có một lời hứa với tư cách cá nhân của Giám đốc Điều hành Boeing là Dennis Muilenburg rằng sẽ hoàn thiện chương trình này với mức giá thấp hơn 4 tỉ USD.

Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Donald Trump và Boeing đã diễn ra ngày 17-2 khi ông Trump đến dự lễ ra mắt một mẫu máy bay mới của Tập đoàn này tại Bắc Charleston, bang Nam Carolina. Tổng thống Donald Trump đồng thời cũng cho rằng có thể không mua 2 máy bay Air Force One để thay thế cho 2 chiếc chuyên cơ Tổng thống hiện nay.

Không chỉ có Boeing, ông Trump cũng lưu ý Tập đoàn Lockheed Martin cũng cần giảm chi phí sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35 cho Lầu Năm Góc.