Bốc thăm theo “ca”

(ANTĐ) - Hình thức bốc thăm như đã phản ánh trên Báo ANTĐ ngày 30-6 được rất nhiều trường triển khai trong kỳ tuyển sinh lần này.
Bốc thăm theo “ca” ảnh 1
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của nhiều người muốn chứng kiến quy trình làm việc của hình thức tuyển sinh này, các trường MN đều chưa thực hiện ngay trong ngày 1-7. Trường MN Chu Văn An thay vì tổ chức bốc thăm cho các độ tuổi đăng ký nhập học thì chỉ tổ chức nhận hồ sơ đăng ký học của trẻ 5 tuổi và thông báo sẽ bốc thăm vào ngày 4-7. Đưa ra quy trình khá chặt chẽ, Hiệu trưởng Vũ Tú Anh của trường MN 10-10, Hoàng Mai thông báo sau 3 ngày đăng ký tuyển sinh cho mỗi độ tuổi khác nhau thì các buổi bốc thăm sẽ được tổ chức vào sáng và chiều các ngày 9, 10-7. Nhà trường cũng quy định rõ, mỗi cháu chỉ được đăng ký một lần vào danh sách. Phụ huynh khi đi đăng ký vào danh sách bốc thăm bắt buộc phải trình bản gốc hộ khẩu thường trú mới được tham gia. Còn với buổi bốc thăm, trường này quy định, mỗi gia đình chỉ được cử một người vào trường bốc thăm. Khi bốc thăm, phụ huynh phải xuất trình giấy khai sinh bản gốc. Để đảm bảo minh bạch của hình thức tuyển sinh này, ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GD-ĐT quận Tây Hồ cho biết,  các trường phải thành lập Ban giám sát quá trình bốc thăm với sự có mặt của hội đồng tuyển sinh nhà trường, đại diện công an phường, UBND phường và phụ huynh. “Phụ huynh cũng như những người tham gia giám sát đều không có quyền lợi ưu tiên gì so với những trường hợp tham dự bốc thăm khác” - ông Vũ khẳng định. ‘