Bóc gỡ ổ nhóm cướp giật chuyên săn “mồi” qua mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ba trong 4 đối tượng của ổ nhóm chuyên cướp giật dây chuyền, điện thoại di động tại Hà Nội bị bắt đều có điểm chung là quen biết nhau trong những ngày thụ án tù. Cướp giật để lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện, hết tiền lại gây án, chúng coi ma túy như “thần dược” để có được sự… hứng khởi tinh thần.

Hai ngày sau khi nhận được trình báo của bị hại, các chiến sỹ Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông đã làm rõ và bắt 3/4 đối tượng. Sơ bộ khoảng 3 tháng trước ngày tra tay vào khóa số 8, chúng đã gây ra trên dưới 10 vụ cướp giật.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Buổi đi chợ… mất hơn 100 triệu đồng

Sáng sớm 29-9, anh T.A.H (SN 1976, trú ở phường La Khê, quận Hà Đông) đi xe máy một mình trên đường Văn Phú, thuộc địa bàn phường Phú La hướng ra đường Quốc lộ 6. Mải nghĩ về những món hàng vừa mua ở chợ Hà Đông, anh H không hề biết đã bị 2 đối tượng bám theo từ lúc nào. Cặp đôi nhắm đến sợi dây chuyền vàng mặt ngọc mà anh H đang đeo trên cổ. Đến khu vực vắng người, bất chợt anh H nghe tiếng ga xe máy rú ga phía sau, kèm theo đó là cảm giác vùng cổ bị kéo mạnh và tiếng “pựt” khẽ. Vừa kịp hiểu điều gì xảy ra thì bóng dáng chiếc xe máy kiểu Wave không đeo biển số đã phóng vọt ra hướng Quốc lộ 6. Sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 100 triệu đồng mới sắm của anh H đã theo bóng chim tăm cá của 2 kẻ cướp giật.

“Ban đầu, chúng tôi cho rằng đây là vụ hoang báo. Vì theo mô tả của bị hại về kích cỡ sợi dây chuyền vàng, rất khó hiểu là vì sao sau khi bị giật, cổ của anh H không để lại vết hằn. Chưa kể, bị hại có ngoại hình to khỏe, đi xe máy một mình, những yếu tố mà đối tượng cướp giật thường ngại va chạm” - Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông nhớ lại. Tuy nhiên, quá trình rà soát nhân chứng, đặc biệt truy xét hình ảnh camera theo hành trình di chuyển của anh H, cơ quan công an xác định rõ vụ cướp giật. Trước khi bị mất sợi dây chuyền vàng, anh H đã bị 2 đối tượng đi xe máy kiểu Wave không đeo biển số bám theo suốt từ khu vực chợ Hà Đông ra đến đường Văn Phú. Vị trí xảy ra vụ cướp giật không chỉ vắng người, mà còn thuận lợi để các đối tượng tẩu thoát…

Hình ảnh Toàn đèo Tú đi tăm tia bị camera ghi lại

Hình ảnh Toàn đèo Tú đi tăm tia bị camera ghi lại

Vòng xoáy tội lỗi

Dương Ngọc Toàn (SN 1988, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy); Nguyễn Anh Tú (SN 1988, trú ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản); Trần Mạnh Cường (SN 1986, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, có 4 tiền án về tội Cướp giật tài sản).

Đó là danh tính 3 đối tượng chính trong ổ nhóm cướp giật bị lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông truy xét, bắt giữ trong vòng 48h kể từ khi nhận được trình báo của anh H. Theo cơ quan điều tra, ổ nhóm này còn 1 đối tượng liên quan đang bỏ trốn. Điểm chung của cả 4 đối tượng đều quen biết nhau trong thời gian thi hành án phạt tù và đều nghiện ma túy. Thời gian dài, chúng bị cuốn vào vòng xoáy đi cướp giật để lấy tiền sử dụng ma túy và cũng chính ma túy là “động lực” đi gây án.

Trở lại quá trình điều tra vụ cướp giật, nhân chứng duy nhất ban chuyên án thu lượm được chỉ tả lại tiếng kêu “ối” của anh H. Còn bị hại thì chỉ cung cấp được vẻn vẹn thông tin “hai thanh niên đèo nhau bằng xe máy kiểu Wave không biển số”. Trước tính chất vụ việc, chỉ huy CAQ Hà Đông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập tức vào cuộc, phối hợp với CAP Phú La và các phường giáp ranh triển khai truy “nóng” dấu vết các đối tượng gây án.

Một mặt phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, tập trung rà, dựng các đối tượng “nổi” trên địa bàn. Các trinh sát khẩn trương rà soát camera an ninh dọc các tuyến đường mà chiếc xe kiểu Wave chở 2 đối tượng cướp giật di chuyển. Từ Hà Đông, hành trình của nhóm cướp giật bị truy ngược vào Thanh Xuân, qua Đống Đa và điểm cuối cùng là quận Hai Bà Trưng. Thậm chí, hình ảnh camera được trinh sát “truy” kỹ đến tận khu vực tá túc của Dương Ngọc Toàn - kẻ chủ mưu trong ổ nhóm.

Những thông tin nghiệp vụ được công an cơ sở trao đổi với trinh sát CAQ Hà Đông càng khiến ban chuyên án củng cố niềm tin về manh mối ổ nhóm tội phạm nguy hiểm. Đối tượng Toàn nghiện ma túy nặng, lâu nay nằm trong diện quản lý với nhiều biểu hiện bất minh, về mối quan hệ với một số bạn tù. Trong đó có chi tiết các đối tượng nhiều lần sử dụng chiếc xe máy kiểu Wave với đặc điểm tương tự phương tiện các đối tượng sử dụng khi giật sợi dây chuyền vàng của anh H.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1-10, CAQ Hà Đông đã lần lượt bắt giữ Dương Ngọc Toàn, Nguyễn Anh Tú và Trần Mạnh Cường. Thời điểm bị bắt, cả 3 đối tượng vẫn trong trạng thái “phê” ma túy và ra sức chống đối, nhưng vẫn bị lực lượng công an kiên quyết khống chế.

Theo lời khai của ổ nhóm này, chúng còn 1 thành viên nữa trú ở quận Hai Bà Trưng nhưng đã kịp bỏ trốn. Nếu như chuyên án bắt giữ 3 đối tượng nêu trên là cả quá trình kỳ công của ban chuyên án thì lời khai của kẻ chủ mưu và đồng phạm lại khiến nhiều người giật mình.

Trong vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng, lỗi lại đến từ chính bị hại. Anh H không chỉ chủ quan đeo vật trang sức giá trị lớn mà còn thường xuyên khoe hình ảnh sợi dây chuyền trên trang facebook cá nhân. Hình ảnh sợi dây chuyền ấy đã bị Dương Ngọc Toàn đọc được và gã đã lần mò tìm bằng được địa chỉ cư trú của anh H.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Liên tục 3 ngày trước thời điểm gây án, Toàn và đồng bọn đã mò vào Hà Đông để xác định nơi ở cụ thể, đặc biệt nắm quy luật đi lại của anh H. Từ đó, các đối tượng biết được sáng nào anh H cũng đi chợ sớm một mình, bằng xe máy.

Đêm 28-9, Toàn và Tú tụ tập, sử dụng ma túy tổng hợp. Sáng sớm hôm sau, Toàn chở Tú bằng chiếc xe máy Honda Wave màu đen không lắp biển số, di chuyển vào khu vực chợ Hà Đông. Phục ở cổng chợ, chúng tăm tia, bám theo anh H đến đường Văn Phú thì Toàn tăng tốc áp sát để Tú ngồi sau giật sợi dây chuyền.

Sau khi gây án, các đối tượng mang đến cửa hàng vàng bạc trên địa bàn phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) bán được hơn 100 triệu đồng và chia nhau ăn tiêu. Một tình tiết bộc lộ sự gian manh của các đối tượng là trước khi vào cửa hàng vàng bạc, Toàn đã lén tháo mặt ngọc chỉ bán sợi dây chuyền. Chiếc mặt ngọc sau đó Toàn bán được khoảng 20 triệu đồng đút túi ăn tiêu riêng.

Quá trình điều tra mở rộng, CAQ Hà Đông còn làm rõ khoảng gần 10 vụ cướp giật táo tợn khác do Toàn, Tú, Trần Mạnh Cường và một đối tượng tên là N thực hiện tại nhiều quận ở Hà Nội. Cụ thể, khoảng 17h ngày 22-9, Toàn điều khiển xe Honda Wave màu đen chở Cường đi lang thang với ý đồ cướp giật tài sản. Các đối tượng sang khu vực gần vòng xuyến Vincom ở quận Long Biên thì thấy chị Đ.T.T.T (SN 1981, trú tại thôn Vàng, xã Cổ Bi, Gia Lâm) đi xe máy một mình, có đeo dây chuyền vàng.

Sau khi cướp giật thành công sợi dây chuyền của chị T, Toàn chở Cường đi bán cho hiệu vàng bạc được 5 triệu đồng chia nhau ăn tiêu. Có ngày chúng gây ra liên tiếp 4 - 5 vụ trong một buổi sáng và ở nhiều địa bàn. Trong các phi vụ, Dương Ngọc Toàn luôn là kẻ điều khiển xe máy và cũng đảm nhiệm việc mang tài sản phi pháp đi tiêu thụ. Tài sản các đối tượng nhắm đến là dây chuyền vàng, điện thoại di động đắt tiền. Khi phát hiện mục tiêu, chúng không cần quan tâm đó là nam hay nữ, già hay trẻ mà lập tức ra tay bởi ma túy tổng hợp vẫn lẩn quẩn trong nhận thức của cả bọn…

Căn cứ vào tài liệu thu thập, Cơ quan điều tra CAQ Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Toàn, Tú, Cương về hành vi cướp giật tài sản, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Sau khi cướp giật thành công sợi dây chuyền của chị T, Toàn chở Cường đi bán cho hiệu vàng bạc được 5 triệu đồng chia nhau ăn tiêu. Có ngày chúng gây ra liên tiếp 4 - 5 vụ trong một buổi sáng và ở nhiều địa bàn. Tài sản các đối tượng nhắm đến là dây chuyền vàng, điện thoại di động đắt tiền. Khi phát hiện mục tiêu, chúng không cần quan tâm đó là nam hay nữ, già hay trẻ mà lập tức ra tay bởi ma túy tổng hợp vẫn lẩn quẩn trong nhận thức của cả bọn…