Ngày 25-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thu Thảo (SN 1991, trú tại phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, trú tại xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 2001, trú tại xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”.
Theo tài liệu điều tra, do không có công ăn việc làm nên nảy sinh ý định làm giả thuốc diệt cỏ đang bán chạy trên thị trường để bán thu lợi bất chính, Nguyễn Văn Thủy và Phạm Thu Thảo đã bàn bạc và lên mạng internet chọn thuốc diệt cỏ nhãn hiệu “BIOGLY88.8SP” của Công ty TNHH Nông Sinh, địa chỉ tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để làm giả.
Thủy đặt mua 10 gói sản phẩm thuốc diệt cỏ chính hãng của công ty trên trang mạng xã hội Facebook để lấy mẫu, học quy cách đóng gói và tìm hiểu thành phần để làm giả cho giống với sản phẩm chính hãng.
![]() |
CQĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với Phạm Thu Thảo
![]() |
3 đối tượng tại nơi sản xuất hàng giả
Chiều 18-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long tiến hành kiểm tra nơi ở của Thảo và phát hiện 6 bao tải hạt nêm Arion do Công ty TNHH thực phẩm Starfood Việt Nam sản xuất; 1 máy hàn túi nilon bằng nhiệt; 2.350 gói và 5.600 vỏ gói thuốc trừ cỏ mang nhãn hiệu BIOGLY88.8SP của Công ty TNHH Nông Sinh cùng một số đồ vật có liên quan.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong xe ô tô biển kiểm soát 14A - 409.24 đỗ trong sân có 1.655 gói thuốc trừ cỏ mang nhãn hiệu BIOGLY88.8SP chuẩn bị được mang đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, 3 đối tượng trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, đồng thời tự nguyện giao nộp thêm 280 gói thuốc trừ cỏ giả mang nhãn hiệu BIOGLY88.8SP; 14 bao tải dứa hạt nêm Arion; 5.200 vỏ gói thuốc trừ cỏ giả nhãn hiệu BIOGLY88.8SP cùng một số đồ vật khác đang cất giấu tại nhà ông Hoàng Minh Trường, sát nhà Thảo.
Qua đấu tranh đối tượng Nguyễn Văn Thủy khai nhận, đã sản xuất bán ra khoảng 60 nghìn sản phẩm thuốc diệt cỏ, thu lợi gần 600 triệu đồng. Để có vỏ bao bì thuốc diệt cỏ nhãn hiệu “BIOGLY88.8SP”, Thủy thông qua hội nhóm “sản xuất bao bì” trên mạng xã hội Facebook và liên hệ, đặt mua 80.000 vỏ bao với giá 100.000.000 đồng.
Ngoài ra, sau khi mua 10 gói mẫu thuốc diệt cỏ chính hãng trên mạng xã hội thấy bên trong có chứa các hạt nhỏ màu vàng giống với đặc điểm của gia vị “hạt nêm” được sử dụng tạo ngọt trong thực phẩm, nên Thủy và Thảo đã thống nhất mua hạt nêm nhãn hiệu ARION do Công ty TNHH thực phẩm Starfood Việt Nam sản xuất với giá 370.000 đồng/ 1 bao 20kg cùng các đồ vật phục vụ việc làm giả thuốc trừ cỏ rồi tập kết tại nhà của Thảo và gửi tại nhà cậu ruột Thảo ở ngay bên cạnh.
![]() |
Thuốc bảo vệ thực vật giả
Sau khi sản xuất thuốc diệt cỏ giả, Thủy và Thảo tạo lập 2 Fanpage trên mạng xã hội Facebook có tên là “Trừ Cỏ Lưu Dẫn Biogly888” và “Diệt Cỏ Tận Gốc biogly88” để sử dụng làm phương tiện quảng cáo bán thuốc diệt cỏ giả, đồng thời chi 134 triệu đồng để quảng cáo facebook.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 21-2 đến ngày 17-4, Thủy, Thảo, Sơn đã bán 62.455 gói thuốc diệt cỏ giả tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.