TP.HCM:

Bóc gỡ đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn

ANTĐ - Phát hiện chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn, các trinh sát đã theo dõi và phát hiện ra đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn.

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM xác nhận vừa phá vỡ đường dây vận chuyển thuốc lá lậu quy mô lớn tại địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Qua đó, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng và tịch thu gần 30.000 gói thuốc lá lậu. Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Dương Minh Hoàng (tự Út Niễm, SN 1975, ngụ huyện Hóc Môn), Lâm Văn Xuân (SN 1967, ngụ quận 12), Quang Châu (SN 1978) và Đặng Thanh Quốc (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long).

4 đối tượng bị bắt giữ khi công an đột kích kho thuốc lá lậu quy mô ở ven TP.HCM

Vào chiều 3-9, Hoàng điều khiển xe tải nhỏ loại nửa tấn lùi vào căn nhà trong hẻm đường Bà Điểm 12 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) của bà Th để bốc hàng. Sau đó chở ra quốc lộ 1A chuyển lên chiếc xe ô tô tải loại lớn đang đậu chờ sẵn, rồi rời đi. Sau đó các trinh sát ập đến chiếc tải loại lớn này và bắt quả tang Xuân cùng hơn 9.000 gói thuốc lá lậu hiệu Jet, Hero.

1 mũi trinh sát khác âm thầm đeo bám Hoàng về lại căn nhà trên. Lúc Hoàng đang tiếp tục bốc hàng hóa lên xe thì lực lượng công an đã ập vào. Tại đây, lực lượng công an thu giữ được hơn 15.000 gói thuốc lá trên xe của Hoàng. Qua lời khai của Hoàng, công an tạm giữ thêm hai đối tượng có vai trò giao nhận thuốc lá trong căn nhà của bà Th là Châu và Quốc. Khám xét căn nhà trên, công an thu giữ thêm 2.000 gói thuốc lá được cất giấu trong phòng vệ sinh.

Bắt quả tang xe tải đang bốc dở hàng hóa ở ngôi nhà trong hẻm ở đường Bà Điểm 12

Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu thuốc lá này do đôi vợ chồng Th điều hành và  có quy mô rất lớn. Trung bình mỗi ngày có từ từ 15 đến trên 20 chuyến xe chở thuốc lá ngoại nhập lậu chở về căn nhà trên, số lượng ước tính lên đến hàng chục ngàn gói.

Được biết thuốc lá lậu trong đường dây này được chuyển từ Campuchia về tập kết ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bằng đường tiểu ngạch. Từ đó có các "nài", chuyên dùng xe gắn máy chuyển hàng về các địa điểm ở TP.HCM trong đó có ngôi nhà trong hẻm đường Bà Điểm 12 nói trên. Từ đây thuốc lá lậu được chở bằng ôtô đi tiêu thụ tại TP. Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Hiện vụ việc vẫn đang được công an TP.HCM mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng cầm đầu.