Bộ Y tế biểu dương kíp bác sĩ hết lòng vì người bệnh

ANTĐ - Ngày 6-12, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi thư biểu dương, khen thưởng kíp phẫu thuật gồm 5 y bác sĩ của BV Phụ sản Thái Bình và bộ môn Sản - trường Đại học Y Thái Bình đã tận tụy, hết lòng vì người bệnh và mổ cấp cứu thành công cho một sản phụ nguy kịch ở huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình). 

Kíp phẫu thuật tiến hành mổ cấp cứu sản phụ ngay tại nhà bệnh nhân

Trước đó, ngày 4-12, ngay sau khi nhận được thông tin từ Trạm Y tế xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về một sản phụ 40 tuổi ở địa phương này bị chảy máu liên tục, sốc mất máu, không thể vận chuyển đến cơ sở y tế, kíp phẫu thuật 5 người đã khẩn trương đến nhà bệnh nhân để chẩn đoán, điều trị. Sau khi thăm khám, bác sĩ Lê Hải Dương, trưởng kíp phẫu thuật xác định phải phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại chỗ vì bệnh nhân đã bị mất khoảng 3 lít máu do chảy máu trong vì nghi ngờ vỡ khối thai ngoài tử cung, nếu di chuyển có thể tử vong.

Kíp mổ đã lấy 2 bàn uống nước ở nhà bệnh nhân chồng lên nhau để làm bàn mổ. Ca mổ diễn ra trong điều kiện thiếu nhiều phương tiện hỗ trợ cũng như điều kiện về ánh sáng, vô trùng. Sau gần 2 giờ được truyền máu và phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, được chuyển đến BV Phụ sản Thái Bình tiếp tục chăm sóc. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, dự kiến trong tuần tới sẽ được xuất viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thái Bình, trường Đại học Y Thái Bình kịp thời biểu dương, khen thưởng kíp phẫu thuật nói trên, đồng thời tuyên truyền gương điển hình về y đức cho cán bộ ngành y tế Thái Bình cùng học tập.