Bộ Y tế bác bỏ quy định “ngực lép không được lái xe”

ANTĐ - Sáng 26-8, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã có buổi trao đổi với báo chí liên quan đến Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái ôtô do Bộ này phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải cùng xây dựng. 

Theo đó, người đại diện Bộ Y tế khẳng định, hiện Bộ Y tế vẫn chưa đưa ra bản dự thảo Thông tư chính thức nào về nội dung trên, còn thông tin trong bản dự thảo này có quy định “ngực lép không được lái xe” thực chất là thông tin cũ từ bản Thông tư do Bộ Y tế xây dựng năm 2008. Ông Khuê cũng cho biết, Quy định về điều kiện sức khỏe lái xe được Bộ Y tế ban hành vào năm 2008 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp nên trong quá trình xây dựng bản dự thảo thông tư mới lần này, Ban soạn thảo sẽ rút kinh nghiệm với phương châm xây dựng thông tư khách quan, thấu tình đạt lý, phù hợp với điều kiện sức khỏe của Việt Nam. 

Theo quy trình, Bản dự thảo chính thức khi nào xây dựng xong sẽ gửi xin ý kiến các Bộ liên quan, sau đó đăng trên trang web chính thức của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải... để xin ý kiến rộng rãi của người dân. Cuối cùng, ban soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa và trình lãnh đạo 2 Bộ ban hành.