Đường sắt Cát Linh- Hà Đông: Vốn xin tăng, tiến độ “căng”

Đường sắt Cát Linh- Hà Đông: Vốn xin tăng, tiến độ “căng”

ANTĐ - Ban quản lý dự án Đường sắt, Bộ GTVT vừa có Tờ trình Bộ GTVT đề nghị tổng mức đầu tư dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông ở mức gần 868 triệu USD, tăng 315 triệu USD so với tổng mức phê duyệt ban đầu. Tuy vậy, điều mà dư luận quan tâm là liệu con số này đã thực sự chốt ở đây và tuyến đường sắt này có kịp tiến độ vận hành vào đầu năm 2016.

Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild

Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild

ANTĐ - Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2014 lần thứ 2 với chủ đề "Bất động sản – Trang trí nội ngoại thất xây dựng và vật liệu xây dựng" đang diễn ra tại trung tâm hội trợ triển lãm Giảng Võ.

Đề xuất phương án bảo tồn đàn tế Trời đất đặc biệt quan trọng thời Lý

Đề xuất phương án bảo tồn đàn tế Trời đất đặc biệt quan trọng thời Lý

ANTĐ - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam vừa có văn bản số 2116/KHXH gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo niên đại, tên gọi, giá trị, đề xuất phương án bảo tồn di tích tâm linh đặc biệt thời Lý lô E thuộc vùng lõi Hoàng Thành Thăng Long. Đây chính là địa điểm phát lộ một di tích tâm linh đặc biệt quan trọng.

Đô thị Việt Nam thiếu bản sắc

Đô thị Việt Nam thiếu bản sắc

ANTĐ - Ngày 12-11, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) và Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) tổ chức Hội thảo “Xây dựng bộ chỉ số đô thị thịnh vượng”. Hội thảo nhằm chia sẻ, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng hệ thống chỉ số đô thị.

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đập ở Quảng Ninh

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đập ở Quảng Ninh

ANTĐ - Liên quan đến sự cố vỡ đập phụ đầm Hà Động, nhấn chìm nhiều hộ dân xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra sáng 30-10, bên hành lang Quốc hội ngày 31-10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã trả lời báo giới.
Đảm bảo vận hành công trình Nhà Quốc hội vào tháng 10-2014

Đảm bảo vận hành công trình Nhà Quốc hội vào tháng 10-2014

ANTĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Xây dựng xây dựng phương án vận hành công trình Nhà Quốc hội vào ngày 20-9 để chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII vào tháng 10-2014, trình Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội trước ngày 15-9 tới.
Bộ trưởng ghé thăm nhà nguy hiểm

Bộ trưởng ghé thăm nhà nguy hiểm

ANTĐ - Chiều 12-8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra thực địa và trao đổi với cư dân sống tại nhà chung cư C8 Giảng Võ (tòa nhà được cơ quan chức năng xác định là nhà nguy hiểm cấp D, cấp cao nhất). Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có cuộc làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác cải tạo nhà chung cư cũ, đặc biệt là nhà nguy hiểm.
Xác định chủ nhân hai cọc tiền giấu tại Đội kiểm lâm cơ động Thanh Hóa

Xác định chủ nhân hai cọc tiền giấu tại Đội kiểm lâm cơ động Thanh Hóa

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xác định chủ nhân hai cọc tiền giấu tại Đội kiểm lâm cơ động Thanh Hóa; Bóc gỡ đường dây ma túy lớn nhất Tây Nguyên; Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm về vấn đề khủng hoảng ở Ukraine; Quân đội Ukraine phóng 9 tên lửa Grad sang lãnh thổ Nga.
Sẽ thanh tra dự án đường ống sông Đà?

Sẽ thanh tra dự án đường ống sông Đà?

ANTĐ - Ngày 21-7, ông Đỗ Đức Duy, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, sự cố vỡ đường ống không chỉ gây thiệt hại về chi phí khắc phục, sửa chữa, làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của chủ đầu tư Vinaconex, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân khu vực Tây Nam Hà Nội. 
Đường ống nước sông Đà vỡ 9 lần liên tiếp: Vinaconex phải chịu trách nhiệm hoàn toàn

Đường ống nước sông Đà vỡ 9 lần liên tiếp: Vinaconex phải chịu trách nhiệm hoàn toàn

ANTĐ - Ông Lê Quang Hùng - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) khẳng định, trách nhiệm của việc đường ống nước sông Đà vỡ 9 lần hoàn toàn thuộc về chủ đầu tư là Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex).
“Cò” nhà đất hết thời tung hoành

“Cò” nhà đất hết thời tung hoành

ANTĐ - Hôm qua, 15-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Các ý kiến đề nghị siết chặt quản lý hoạt động môi giới nhà đất, không để tái diễn tình trạng “cò” nhà đất tung hoành gây nhiễu thông tin, làm rối loạn thị trường bất động sản.
“Biến hóa” nợ quá xấu

“Biến hóa” nợ quá xấu

ANTĐ - Số liệu mới nhất tính đến cuối tháng 5 đầu tháng 6, dư nợ tín dụng đối với đầu tư, kinh doanh bất động sản lên đến 266.728 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối tháng 12-2013. Mặc dù các gói vốn tín dụng tung ra nhằm “hâm nóng” thị trường, nhưng “tảng băng” bất động sản không vì thế mà tan chảy. Giới chuyên gia kinh tế khẳng định, nguy cơ thị trường này thừa cung, nợ xấu hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới, nếu vốn dồn dập đổ vào không được kiểm soát.