Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015

Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015

ANTĐ - Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015 chủ đề "Kết nối các di sản thế giới" sẽ diễn ra vào tối 3/4, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. 
Yêu cầu loại bỏ hủ tục “đập trâu đến chết”

Yêu cầu loại bỏ hủ tục “đập trâu đến chết”

ANTĐ - Hôm qua, 18-3, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức lễ hội tại Phú Thọ. Bộ trưởng đã kiểm tra quy trình tổ chức lễ hội, vấn đề vệ sinh môi trường... tại Lễ hội rước voi Đào Xá - Thanh Thủy. 

Nối dài “Yêu thương và chia sẻ”

Nối dài “Yêu thương và chia sẻ”

ANTĐ - Tiếp nối năm 2014, năm thứ hai Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. 

Cần điều chỉnh những lễ hội mang tính chất dã man

Cần điều chỉnh những lễ hội mang tính chất dã man

ANTĐ - Khi những tranh luận về việc bỏ hay không bỏ tục chém lợn trước sân đình làng Ném Thượng (Bắc Ninh) còn chưa kịp nguội, thì hình ảnh lễ hội Cầu Trâu ở xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ thêm một lần nữa khiến người xem choáng váng, khi mấy chục thanh niên trai tráng cầm vồ thi nhau đập vào đầu trâu cho đến khi con vật được tôn vinh là “ông Trâu” chết để đem ra xẻ thịt.

Khi đồng tiền liền… lễ hội

Khi đồng tiền liền… lễ hội

ANTĐ - Khi mới ngoài rằm tháng Chạp, hoa đào đã nhuộm hồng cả rẻo đất bãi Nhật Tân - Phú Thượng. Mùa xuân gõ cửa từng nhà. Không biết ai viết nên câu ca dao: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi…”. Xưa cư dân nông nghiệp lúa nước ăn chơi thế nào, chứ giờ mà cứ ăn cứ chơi hết tháng Giêng thì kể ra cũng là nỗi phiền toái và lo lắng lớn cho xã hội.

Làng nghề 1.000 năm tuổi “đón” nghê Việt

Làng nghề 1.000 năm tuổi “đón” nghê Việt

ANTĐ - Hưởng ứng Công văn 2662 của Bộ VH-TT&DL về khuyến cáo loại bỏ biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, chiều 6-2, làng nghề 1.000 năm tuổi - Trạch Xá (xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) tổ chức lễ đón đôi linh vật nghê Việt thay thế cho đôi sư tử đá ngoại lai hiện đang án ngữ trước đình làng. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam

Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam

ANTĐ - Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng tàu biển sẽ chỉ dán thị thực rời và lệ phí ở mức 5USD nhằm đảm bảo an ninh, ngoại giao, tránh ùn tắc, khó khăn tại các điểm đưa đón... Nội dung trên là một trong những chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về đón khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam.

14 di tích được đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia

14 di tích được đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia

ANTĐ -Ngày 30/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 313/TTr-BVHTTDL đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 5, năm 2014) cho 14 di tích trên cơ sở căn cứ ý kiến đồng thuận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc và tiếp thu ý kiến của Hội đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

ANTĐ - Sáng qua 25-12, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức họp báo, công bố các hoạt động trong lễ vinh danh Dân ca Ví, Giặm là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Xếp hạng 12 di tích quốc gia

Xếp hạng 12 di tích quốc gia

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa có quyết định xếp hạng di tích quốc gia cho 12 di tích trên địa bàn cả nước. 12 di tích được xếp hạng gồm 3 di tích khảo cổ là Thành Lồi (Thừa Thiên - Huế); địa điểm Hòa Diêm (Khánh Hòa); Bãi đá khắc cổ Khe Hổ (Sơn La); 2 di tích kiến trúc nghệ thuật là Lũy đá Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Đình Bình Mỹ (An Giang). 

Trưng bày Góc nhìn Việt Nam - Việt Nam đầu thế kỷ 20

Trưng bày Góc nhìn Việt Nam - Việt Nam đầu thế kỷ 20

ANTĐ -Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Viện Viễn đông Bác Cổ Pháp (EFEO), văn phòng tại Hà Nội tổ chức trưng bày Góc nhìn Việt Nam - Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua tư liệu ảnh của Viện. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 17h00, ngày 3/12/2014 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vinh danh 47 hãng lữ hành quốc tế gửi khách đến Việt Nam

Vinh danh 47 hãng lữ hành quốc tế gửi khách đến Việt Nam

ANTĐ - Lễ Tôn vinh các hãng lữ hành quốc tế quốc tế gửi khách đến Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Khách sạn Marriott, Hà Nội tối ngày 28-11 với sự góp mặt của đại diện 47 hãng lữ hành quốc tế đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Tìm kiếm tài năng trẻ sân khấu chèo

Tìm kiếm tài năng trẻ sân khấu chèo

ANTĐ - Nhằm phát hiện những diễn viên trẻ đầy tiềm năng của sân khấu chèo, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) sẽ chủ trì cuộc thi “Tài năng trẻ diễn viên sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014”. 

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản

ANTĐ - Đó là khẳng định của ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, liên quan đến chủ trương xây dựng cáp treo lên hang Sơn Đoòng, tỉnh Quảng Bình. 

“Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

“Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn vừa ký ban hành Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc”. Chương trình được đưa vào triển khai thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2014 và cả năm 2015.