Tiết kiệm cho dân hàng nghìn tỷ đồng

Tiết kiệm cho dân hàng nghìn tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 6-9, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) đã họp phiên thứ nhất.

Đưa cuộc sống vào... luật

Đưa cuộc sống vào... luật

ANTĐ - Khi một văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, ngay lập tức dư luận xã hội, báo chí, các chuyên gia đón nhận với sự quan tâm đặc biệt, bởi nó ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ đời sống xã hội. Nếu văn bản đó sát với yêu cầu thực tiễn, mang hơi thở cuộc sống thì nó không chỉ nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển, mà còn mang lại uy tín, hình ảnh tốt đẹp cho cơ quan quản lý. Ngược lại, khi chính sách xa rời thực tế, thiếu khả thi thì không chỉ bị vô hiệu hóa ngay sau khi có hiệu lực, mà còn gây hoang mang, bức xúc, ảnh hưởng đến lòng tin.
Công chứng mở nhiều, khó quản

Công chứng mở nhiều, khó quản

ANTĐ - Hôm qua, 5-9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và một số bộ, ngành liên quan đã có phiên giải trình trước Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về hoạt động công chứng, chứng thực.
Đừng làm khó cho dân

Đừng làm khó cho dân

ANTĐ - Trung bình mỗi ngày, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp nhận khoảng 600.000 giao dịch liên quan đến thủ tục hành chính từ người dân, doanh nghiệp và tổ chức, song hầu như họ không thể biết được giấy tờ của mình được xử lý ra sao, vướng mắc ở đoạn nào và bao giờ có kết quả. Tình trạng này hy vọng có thể giảm thiểu với Đề án hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang được               Bộ Tư pháp hoàn thiện.

“Luật treo” đến bao giờ

“Luật treo” đến bao giờ

ANTĐ - Mặc dù các phiên chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội không sôi động, gay gắt như các phiên chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, song đây là một hoạt động không kém phần “nóng”, thu hút sự quan tâm của cử tri và công luận. Không chờ tới kỳ họp định kỳ hàng năm của Quốc hội, rất nhiều vấn đề bức xúc về kinh tế  - xã hội, về trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, đã được đặt trên bàn Thường vụ Quốc hội. Hiệu quả của các phiên chất vấn giữa hai kỳ họp thực sự mang lại hiệu quả và tác dụng lan tỏa trong đời sống xã hội. 

Thái Lan thử nghiệm thẻ giám sát điện tử

Thái Lan thử nghiệm thẻ giám sát điện tử

ANTĐ - Thái Lan sẽ sử dụng thẻ giám sát điện tử để theo dõi người phạm tội bị quản thúc tại gia từ tháng 11 tới, những thanh niên liều mạng đua xe lạng lách trên đường sẽ là mục tiêu đầu tiên bị nhắm đến.
Xót xa “chảy máu” khoáng sản

Xót xa “chảy máu” khoáng sản

ANTĐ - Hôm qua, 20-8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã trả lời chất vấn các ĐBQH về hàng loạt vấn đề nóng như có tiêu cực trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản hay không; có hay không việc “chạy” chính sách để thu lợi cá nhân...

Bộ tư pháp Hoa Kỳ bác việc sát nhập 2 hãng hàng không lớn

Bộ tư pháp Hoa Kỳ bác việc sát nhập 2 hãng hàng không lớn

ANTĐ - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới đây đã lên tiếng bác bỏ đề xuất sát nhập 2 hãng hàng không lớn của nước này là American Airlines và US Airways. Trong trường hợp kế hoạch này được thông qua, vụ sát nhập sẽ tạo ra hãng hàng không lớn nhất thế giới. 
Số hóa công dân, giảm phiền hà thủ tục

Số hóa công dân, giảm phiền hà thủ tục

ANTĐ - Hôm qua, 13-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật hộ tịch. Theo đề xuất của dự luật, mỗi công dân sẽ được cấp Số định danh cá nhân được coi như “chìa khóa” để tra cứu thông tin cá nhân phân biệt người này với người khác. 

Chính phủ Mỹ kiện Bank of America

Chính phủ Mỹ kiện Bank of America

ANTĐ - Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình 2 đơn kiện ngân hàng Bank of America, vì bán 850 triệu USD chứng khoán bảo đảm bằng tài sản thế chấp (MBS) mà nói dối về chất lượng tài sản. 
Hơn 3.900 văn bản có dấu hiệu không hợp pháp

Hơn 3.900 văn bản có dấu hiệu không hợp pháp

ANTĐ - Đó là con số được đưa ra tại Hội nghị Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013 vừa được Bộ Tư pháp tổ chức vào hôm qua, 1-8. Cụ thể thông qua công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện 3.960/251.900 văn bản pháp luật có dấu hiệu chưa đảm bảo tính hợp pháp theo quy định. 
Giám đốc FBI mới là cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Giám đốc FBI mới là cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp

ANTĐ - Ngày 29-7, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ James Comey, trở thành Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ, theo đề cử của Tổng thống Barack Obama, với số phiếu 93/1.
Sao chưa ai bị phạt?

Sao chưa ai bị phạt?

ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Tư pháp năm 2012, qua kiểm tra 1.054.366 văn bản, các Bộ, ngành, địa phương đã phát hiện 5.240 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp (4.371/5.240 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, chiếm 83%). 
Dậy sóng phân biệt chủng tộc

Dậy sóng phân biệt chủng tộc

ANTĐ - Sóng ngầm phân biệt chủng tộc tại Mỹ thêm một lần nữa lại bùng nổ mãnh liệt sau khi toà án ra phán quyết tha bổng nhân viên bảo vệ da trắng nổ súng bắn chết một thanh niên da đen mới 17 tuổi trong tay không tấc sắt.
Phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính

ANTĐ - Ngày 13-6, Bộ Tư pháp đã tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020.
Nhân vật gây chấn động nước Mỹ “mất tích”

Nhân vật gây chấn động nước Mỹ “mất tích”

ANTĐ - Nhà chức trách Mỹ đang truy tìm Edward Snowden, 29 tuổi, cựu nhân viên kỹ thuật của CIA và hiện làm việc cho nhà thầu quốc phòng Booz Allen Hamilton, sau khi người này tiết lộ thông tin gây chấn động về chương trình theo dõi người dùng điện thoại và internet của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).