Bộ Tư pháp Mỹ khôi phục lại án tử hình, chuẩn bị xử tử 5 phạm nhân

ANTD.VN - Bộ Tư pháp Mỹ vừa tuyên bố khôi phục án tử hình liên bang sau 16 năm tạm ngừng và sẽ thi hành án với 5 phạm nhân mắc tội nghiêm trọng.

"Quốc hội đã cho phép áp dụng trở lại hình thức xử tử hình, bộ luật được thông qua bởi lưỡng viện và tổng thống kí thành quy định chính thức. Bộ Tư pháp tuân thủ quy định của pháp luật, và thực thi bản án mà hệ thống pháp lý đưa ra", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Bar cho biết.

Mỹ sẽ áp dụng trở lại bản án tử hình với các tội danh nghiêm trọng

Mỹ từng tử hình phạm nhân cuối cùng vào năm 2003. Trong nhiều năm qua, các vụ kiện tụng liên quan đến việc tử hình bằng tiêm thuốc độc đã khiến chính phủ Mỹ không thể tiếp tục bản án này.

Chỉ đến khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, ông mới đề xuất áp dụng lại bản án tử hình đối với những kẻ buôn bán ma túy và xả súng hàng loạt. Bộ Tư pháp Mỹ từ đó cũng nỗ lực nhằm tiếp tục nối lại hình thức xử tử.

Hiện có 62 tù nhân đang chịu mức án tử hình ở nước Mỹ, trong số này có Dzhokhar Tsanaev, kẻ thực hiện vụ đánh bom đẫm máu tại sự kiện marathon ở Boston vào năm 2013. Bộ Tư pháp Mỹ đã lên kế hoạch tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc Pentobarbital đối với 5 phạm nhân với các tội danh giết người man rợ và tấn công tình dục.

Nhìn chung, dân chúng Mỹ đang giảm dần sự ủng hộ cho bản án tử hình. Mọi quốc gia ở EU cũng đã hủy mức án này trong hệ thống tư pháp, trong khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng án tử không nên được áp dụng ở bất cứ nơi nào.