Công an Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động dọn dẹp môi trường Thủ đô sau bão số 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 21h tối 14-9, 300 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), đã được điều động, phối hợp với lực lượng chức năng các quận Ba Đình và Hai Bà Trưng, tiến hành dọn dẹp môi trường trên các trục đường huyết mạch, khu vực trung tâm… do hậu quả cơn bão số 3 gây nên, với quyết tâm dọn sách những tàn tích của cơ bão để người dân đi lại được thuận lợi và yên tâm, không còn cảm giác dợ hãi bởi hiểm hoạ thiên nhiên.

Khắc phục cơ bản hậu quả bão số 3 trong đêm 14 và ngày 15-9

Trước “giờ G”, tại trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng ban Ban Thanh niên CAND; cùng đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã có buổi trao đổi tình hình và thống nhất phương pháp phối hợp giữa lực lượng tăng cường và lực lượng tại chỗ.

Đại tá Trương Văn Hồng - Trưởng CAQ Hai Bà Trưng quán triệt nhiệm vụ đối với CBCS trước khi ra thực địa Tập hợp đội hình trước giờ xuất phát ra thực địa, tối 14-9, tại CAQ Ba Đình
Đại tá Trương Văn Hồng - Trưởng CAQ Hai Bà Trưng quán triệt nhiệm vụ đối với CBCS trước khi ra thực địa
Tập hợp đội hình trước giờ xuất phát ra thực địa, tối 14-9, tại CAQ Ba Đình
Tập hợp đội hình trước giờ xuất phát ra thực địa, tối 14-9, tại CAQ Ba Đình

Theo Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, với tinh thần “cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”, những ngày qua, cùng với nhiều tỉnh, thành phía Bắc, Thủ đô Hà Nội chịu hậu quả nghiêm trọng do bão số 3 gây nên, đặc biệt là hệ thống cây xanh gẫy, đổ đã và đang tác động đến đời sống, sinh hoạt, giao thông trên địa bàn thành phố.

Lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh CSCĐ bắt tay ngay vào việc, khu vực hồ Thiền Quang... Và khu vực quận Ba Đình

Lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh CSCĐ bắt tay ngay vào việc, khu vực hồ Thiền Quang...

Và khu vực quận Ba Đình

Và khu vực quận Ba Đình

'Phải khẳng định, các lực lượng chức năng của Thành phố, trong đó có lực lượng Công an là chủ công đã hết sức nỗ lực, trách nhiệm trong việc giải quyết hậu quả của bão số 3' - Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nhấn mạnh.

Chia sẻ với phóng viên ANTĐ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Tham mưu CATP Hà Nội cho biết: "Ngay sau khi cơn bão số 3 quét qua Hà Nội, để lại hậu quả thảm khốc là nhiều cây xanh bật gốc, gẫy đổ ngổn ngang, nhiều ngôi nhà tốc mái và nhiều nơi ngập úng... Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo ngay các đơn vị Công an quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương tập trung nhân lực, vật lực làm ngày, làm đêm với quyết tâm cao nhất là dọn dẹp sạch sẽ tàn tích của cơn bão gây ra để người dân đi lại thuận tiện và không còn cảm giác lo âu bởi hiểm hoạ thiên tai. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều và được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Giám đốc CATP đã xin ý kiến lãnh đạo Bộ và đề xuất tăng cường lực lượng từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trước mắt là 300 cán bộ, chiến sỹ, về hỗ trợ 2 quận “lõi” Ba Đình và Hai Bà Trưng, khắc phục hậu quả cơn bão số 3".

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng trao đổi với Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng ban, Ban Thanh niên CAND tại khu vực hồ Thiền Quang

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng trao đổi với Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng ban, Ban Thanh niên CAND tại khu vực hồ Thiền Quang

Trao đổi với đồng chí Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị,Bộ Công an, phóng viên được biết yêu cầu đặt ra trong công tác phối hợp giữa lực lượng tăng cường và lực lượng tại chỗ ở địa bàn 2 quận, là phải giải quyết, khắc phục cơ bản cây đổ, gẫy còn ngổn ngang trên hè, lòng đường, trong đêm 14 và ngày 15-9. Lực lượng tăng cường của Bộ sẽ hỗ trợ 18 phường ở quận Hai Bà Trưng và 14 phường ở quận Ba Đình, theo đề nghị của chính quyền cơ sở, xuất phát từ thực tế tình hình. Và trong những ngày tới, nếu Hà Nội tiếp tục đề nghị chi viện, đơn vị chức năng sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ tăng cường nhân lực, vật lực, tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Thượng tá Phạm Hải Thắng - Trưởng CAQ Ba Đình đang thống nhất các phương án, nhiệm vụ cho các lực lượng tăng cường và tại chỗ

Thượng tá Phạm Hải Thắng - Trưởng CAQ Ba Đình đang thống nhất các phương án, nhiệm vụ cho các lực lượng tăng cường và tại chỗ

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chân thành bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 nói riêng.

Ghi nhận của PV ANTĐ, trong đêm 14-9, nhiều địa bàn ở quận Hai Bà Trưng, lực lượng Công an cùng người dân chủ động, khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 3
Ghi nhận của PV ANTĐ, trong đêm 14-9, nhiều địa bàn ở quận Hai Bà Trưng, lực lượng Công an cùng người dân chủ động, khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 3
Ghi nhận của PV ANTĐ, trong đêm 14-9, nhiều địa bàn ở quận Hai Bà Trưng, lực lượng Công an cùng người dân chủ động, khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Ghi nhận của PV ANTĐ, trong đêm 14-9, nhiều địa bàn ở quận Hai Bà Trưng, lực lượng Công an cùng người dân chủ động, khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Theo đồng chí Phó Chủ tịch quận Hai Bà Trưng, những ngày qua, cấp ủy, chính quyền, nhân dân, và nhất là lực lượng Công an đã chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần “một người làm việc bằng hai”, trong phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự. Tuy nhiên, hậu quả cơn bão rất nặng nề, và cái “khó” nhất ở địa bàn hiện nay là máy móc, công cụ. Với sự hỗ trợ trách nhiệm của Bộ Tư lệnh CSCĐ, nhất là sức trẻ, sức khỏe của cán bộ, chiến sỹ, đồng chí Phó chủ tịch UBND quận bày tỏ, “diện mạo” khang trang, gọn gàng của quận sẽ sớm trở lại.

“Nơi nào còn khó khăn, lực lượng Công an sẽ có mặt”

Cũng liên quan đến vấn đề khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội, có thể thấy trong 1 tuần trở lại đây, lực lượng Công an Thủ đô đã xác định rõ và tập trung cao nhất nhân lực, trí lực, vật lực để hoàn thành trọn vẹn các nhiệm vụ: phòng, chống bão; giúp đỡ nhân dân an toàn trong mưa bão; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão; và phòng chống, đấu tranh các loại tội phạm trong thời điểm mưa bão.

Công an quận Tây Hồ "vào trận" ngay khi nước sông Hồng rút

Công an quận Tây Hồ "vào trận" ngay khi nước sông Hồng rút

Không chỉ trong những ngày cao điểm trước, trong cơn bão số 3; mà ngay sau khi bão tan, bắt đầu từ 8h ngày 12-9, trước tình hình mưa lũ, ngập lụt phức tạp, lãnh đạo CATP đã yêu cầu toàn lực lượng ứng trực cơ động, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ khi có yêu cầu. Thủ trưởng các đơn vị không giải quyết nghỉ bù, nghỉ phép cho cán bộ, chiến sỹ, trừ trường hợp đặc biệt.

Hậu cơn bão số 3, tại 30 quận, huyện, thị xã đều “sáng” hình ảnh người chiến sỹ Công an tận tụy, vì nhân dân phục vụ. Đó là lực lượng Công an quận Tây Hồ, sau khi nước sông Hồng rút đã huy động cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ người dân dọn dẹp, xử lý môi trường khu dân cư, trường học, trụ sở làm việc.

CAQ Hà Đông tham gia quét dọn các tuyến hè phố

CAQ Hà Đông tham gia quét dọn các tuyến hè phố

Là Công an quận Hà Đông, huy động tối đa cán bộ chiến sỹ các đội nghiệp vụ, Công an 17 phường để về từng địa bàn phối hợp triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

50 đoàn viên thanh niên CAQ Long Biên tăng cường về phường Cự Khối

50 đoàn viên thanh niên CAQ Long Biên tăng cường về phường Cự Khối

Là Công an quận Long Biên, với việc huy động 50 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ phường Cự Khối dọn dẹp vệ sinh môi trường sau khi nước rút. Hay tại huyện Gia Lâm, phát huy tinh thần "chống bão, vượt bão và thắng bão", trong 2 ngày 13 và 14-9, đã tổng lực huy động dọn sạch sẽ môi trường khuôn viên, trụ sở các trường học, ủy ban xã, thị trấn, để nhịp học tập, làm việc trở lại bình thường trước ngày 16-9.

CAH Gia Lâm tập trung dọn sạch khuôn viên trường học, trụ sở Ủy ban xã, thị trấn

CAH Gia Lâm tập trung dọn sạch khuôn viên trường học, trụ sở Ủy ban xã, thị trấn

Xa hơn, hậu bão số 3, lực lượng Công an cơ sở các địa bàn xã ở huyện Mỹ Đức, nơi đang bị ngập sâu từ 1,5 đến 2m nước; để động viên, đảm bảo đời sống người dân, lực lượng Công an phối hợp dùng thuyền vào tận nơi cứu trợ thực phẩm hỗ trợ người dân bị cô lập...

“Nơi nào người dân còn đang khó, chúng ta phải nắm bắt và có mặt, hỗ trợ bằng cả tấm lòng”, đó là mệnh lệnh của lãnh đạo CATP, đã và đang được toàn lực lượng Công an Thủ đô thực hiện, trong những ngày tháng 9 khó quên này…