Bộ trưởng VH-TT&DL xin nhận trách nhiệm về thiếu sót trong cấp phép biểu diễn

ANTD.VN - Phát biểu mở đầu phần chất vấn thuộc lĩnh vực mình quản lý, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện chủ động nhận trách nhiệm trước Quốc hội, về những sai sót xảy ra tại Cục Nghệ thuật biểu diễn gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Được Quốc hội dành 3 phút để báo cáo trước khi bước vào hỏi và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết thời gian qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đều có nhiều tín hiệu tích cực, tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước của ngành vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng mong đợi của nhân dân, cử tri cả nước.

Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn chiều 13-6

"Những sự việc xảy ra gần đây liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại Cục Nghệ thuật biểu diễn và Tổng cục du lịch, cho dù với nguyên nhân, lý do gì cũng thật sự đáng tiếc. Đây là bài học sâu sắc về công tác quản lý của ngành. Là Bộ trưởng, tôi xin nhận trách nhiệm đối với sự việc vừa qua. Chúng tôi đang tập trung quyết liệt để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói trước Quốc hội. 

Ngay tại phần chất vấn sau đó, đại biểu Cao Thị Xuân (đoàn Thanh Hóa) thẳng thắn nêu ra tình trạng một bộ phận cán bộ của ngành tư duy quản lý lạc hậu, nặng về xin-cho và đặt câu hỏi: “Vậy Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết tồn tại này trong nhiệm kỳ của mình?”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ: "Sự việc vừa qua xảy ra ở Cục Nghệ thuật biểu diễn thực sự do năng lực cán bộ. Tôi khẳng định nếu năng lực cán bộ tốt thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc như thu hồi 5 bài hát rồi sau đó cho lưu hành lại, hay cập nhật hơn 300 bài hát lên website... Rõ ràng ở đây là sai về nghiệp vụ. Người ta không yêu cầu thì mình lại cập nhật, lại còn cập nhật vào mục cấp phép. Và còn một số vụ việc xảy ra tại Tổng cục du lịch".

Người đứng đầu ngành VH-TT&DL cho biết, ngoài nhận trách nhiệm và đề ra các giải pháp. Bộ đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xác định nguyên nhân tại đâu và trên cơ sở đó sẽ có giải pháp cải thiện, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ. Nếu cần, có thể thuyên chuyển cán bộ".