![]() |
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn trước Quốc hội |
Đầu giờ chiều 19-6, Quốc hội tiếp tục phần chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực tài chính.
Trả lời câu hỏi của một số ĐBQH nêu ra cuối phiên chất vấn buổi sáng về thị trường vàng, bất động sản nói riêng; thị trường tiền tệ, tài chính nói chung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, quản lý lĩnh vực này đúng là còn nhiều khó khăn, thách thức.
Theo Bộ trưởng, thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản có tính liên thông, được ví như mạch máu lưu thông, phản ánh sức khỏe nền kinh tế. Các thị trường này tiềm ẩn rủi ro, nhạy cảm với biến động thị trường thế giới, nên cần giải pháp căn cơ, phát triển an toàn, bền vững.
Về quản lý nhà nước, hiện các thị trường này chịu sự quản lý giám sát của nhiều bộ ngành, địa phương.
Thời gian qua, Bộ Tài chính phối hợp cùng các cơ quan đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 gồm nhiều giải pháp phát triển thị trường, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm nay.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành cũng tham mưu Chính phủ triển khai nhiều giải pháp điều hành về tài khóa, đảm bảo chính sách tiền tệ hàng tháng, quý, từ đó xây dựng khung pháp lý minh bạch, giúp các thị trường vận hành ổn định.
Ngoài việc hoàn thiện khung pháp lý, Bộ trưởng Tài chính cũng đề cập đến việc phải vận hành các sàn giao dịch hiện đại, minh bạch; tăng cường kiểm tra, giám sát; hoàn thiện chính sách thuế để điều tiết, định hướng thị trường; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...