ANTĐ - Chiều 21-11, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ ký quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn thông tin của Bộ Tài chính trên môi trường máy tính cũng như mạng máy tính. Chủ trì Lễ ký có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
ANTĐ - Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày 13-11 cảnh báo về việc trì hoãn giải quyết “vách đá tài chính” năm 2013 khi kế hoạch tăng thuế và cắt giảm chi tiêu có hiệu lực, có thể đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào một cuộc suy thoái mới.
ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Đây là lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn của nhiều ĐBQH và cử tri cả nước. Do đó, nghị trường nhanh chóng “nóng” lên với hàng loạt câu hỏi rất sâu, sát và có phần hóc búa được các ĐBQH dồn dập gửi đến Bộ trưởng này.
ANTĐ - Đa số đại biểu Quốc hội đã tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 với mục tiêu GDP tăng 5,5%, lạm phát khoảng 8%. Bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động. Vấn đề tăng lương, việc chi cho chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn thu ngân sách 2013 là mối lo lắng bao trùm không khí thảo luận trên nghị trường cũng như ở tổ.
ANTĐ - Sau giải trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, trong giờ nghỉ giải lao, bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có trao đổi với với báo giới xung quanh vấn đề tăng lương cho người lao động.
ANTĐ - Từ nay đến cuối năm, công tác điều hành giá sẽ được thực hiện quyết liệt để đạt được mục tiêu giữ lạm phát ở mức một con số. Đồng thời, các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ tiếp tục được triển khai thông qua việc giãn, giảm các loại thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định như vậy trong chương trình trực tuyến “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”.
ANTĐ - Chiều 8-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Đây là vấn đề được đánh giá rất nhạy cảm, gắn với trật tự, an ninh, an toàn xã hội.
ANTĐ - Lần đầu tiên trong lịch sử nước này, chính phủ Anh đã thông báo sẽ tuyển dụng thống đốc mới cho ngân hàng trung ương nước này, thay thế thống đốc đương nhiệm là Mervyn King.
ANTĐ
- Là người nổi danh “nghiện” báo, đài hơn cả nghiện trà, cà phê, ông còn nhớ lời ông Bộ trưởng Tài chính khi ngồi vào chiếc “ghế nóng” cách đây gần đúng một năm không?
ANTĐ - Các Bộ trưởng Bộ Tài chính từ nhóm bảy nước công nghiệp phát triển G7 đã đưa ra một tuyên bố hôm 28/8, cho thấy họ có thể yêu cầu các quốc gia tiêu thụ dầu phải đưa ra chiến lược dự trữ của họ.
ANTĐ - Nhằm tăng cường công tác giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước gắn với việc thúc đẩy tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Vuơng Đình Huệ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc hoàn thiện dự thảo Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước là chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước đã được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ.
ANTĐ - Không gì bốc nhanh, bốc mạnh bằng gas, xăng dầu. Hồi ra tết, giá gas bốc lên hơn nửa triệu một bình mà mặt vợ tôi đã “bốc hỏa” phừng phừng cứ như uống nhầm phải rượu mạnh.
ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 16-4 đã quyết định chọn chuyên gia y tế người Mỹ gốc Hàn Quốc Jim Yong Kim làm chủ tịch, duy trì 7 thập niên người Mỹ đứng đầu định chế tài chính quốc tế này.
ANTĐ - Cuộc chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) thay ông Robert Zoellick kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới đã chính thức khởi tranh khi Tổng thống Mỹ đề cử ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vụ này.
ANTĐ - Mặc dù đã được hiến nhiều kế nhưng nguy cơ nền kinh tế thế giới đang nằm trong “vùng nguy hiểm” vẫn tiềm tàng, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF - bà Christine Lagarde nhận định khi tham dự Hội nghị Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra tại Mexico.
ANTĐ - Ngày 21-2, các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã thông qua gói cứu trợ thứ hai, trị giá 130 tỷ euro cho Hy Lạp, để cứu nước này khỏi nguy cơ vỡ nợ trong cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng qua làm rung chuyển khu vực đồng euro.
ANTĐ - Theo các nguồn tin châu Âu, hiện còn có vướng mắc giữa Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ủy ban châu Âu về mức nợ công của Hy Lạp vào năm 2020 là 120% tổng sản phẩm quốc nội hay để ở mức cao hơn, là 125%.