Bộ trưởng Tài chính Anh giải quyết "số phận" trong đảng Bảo thủ

ANTĐ - Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne đang hướng tới việc giải quyết tương lai của mình trong đảng Bảo thủ cầm quyền.

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne

Ông Osborne đã ra thông báo về quyết định trên, để giải quyết “số phận” của mình trong những ngày tới.

“Đã có những câu hỏi về tương lai của đảng Bảo thủ. Và tôi sẽ giải quyết vai trò của mình trong vài ngày tới”, Bộ trưởng Osborne bày tỏ, và nói thêm rằng ông tôn trọng sự lựa chọn của người dân Anh. Vị bộ trưởng này cũng khẳng định sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất cho Vương quốc Anh, cùng với các đồng nghiệp của mình.

Trước đó, vào ngày 23-6, Anh đã tổ chức trưng cầu ý dân để quyết định xem liệu nước này sẽ ở lại hay rời Liên minh châu Âu. Hơn 50% số phiếu đã chọn “rời đi” – Brexit, khiến Thủ tướng Anh David Cameron buộc phải thông báo từ chức vào tháng 10-2016.