Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thị sát các căn cứ Mỹ

ANTD.VN - Hôm 13-1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada có chuyến thị sát các căn cứ của không quân và hải quân Mỹ tại Guam. Tại đây có các thềm đỗ máy bay, nhà chứa máy bay và cơ sở cảng biển để phục vụ hoạt động của các lực lượng trên. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (giữa) tại Guam 

Bà Inada cho biết sẽ hợp tác với người đồng cấp Mỹ để đều đặn tiến hành việc điều chuyển hàng nghìn lính thủy quân lục chiến Mỹ từ Okinawa tới Guam.

Theo thỏa thuận về sắp xếp lại các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, đến đầu những năm 2020, khoảng 4.000 lính thủy đánh bộ sẽ bắt đầu chuyển tới một vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Nhật Bản chia sẻ một phần chi phí.

Phát biểu với báo giới, bà Inada nói rằng, việc giảm gánh nặng cho Okinawa là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản. Nhật Bản hy vọng đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho việc điều chuyển này.

Trước đó, bà Inada đã thị sát hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của quân đội Mỹ. Hệ thống này có khả năng bắn hạ các tên lửa ở tầm cao hơn hệ thống đánh chặn PAC3 được triển khai tại Nhật Bản.

Bà Inada nói rằng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ nghiên cứu xem hệ thống nào là phù hợp nhất cho phòng thủ quốc gia.