Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Vũ khí tầm xa sẵn sàng đáp trả các mối đe doạ

ANTĐ -Press TV ngày 20-5 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, nước này đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở phía tây nam với "vũ khí tầm xa chính xác" để đáp trả các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ một số quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Vũ khí tầm xa sẵn sàng đáp trả các mối đe doạ ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

"Để đáp trả những nỗ lực mở rộng sự hiện diện quân sự ở gần biên giới Nga của một số quốc gia (Mỹ và các đồng minh NATO), chúng tôi đang tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực phía tây nam", ông Shoigu cho biết hôm 20-5.

Vị bộ trưởng quốc phòng Nga còn nhấn mạnh rằng, quân đội phía nam đã được củng cố khả năng phòng không, còn Hài quân Nga ở phía tây nam cũng đã được tăng cường lực lượng.

Được biết, các nhà lãnh đạo NATO dự kiến sẽ chính thức phê duyệt triển khai thêm quân tới các quốc gia thành viên Đông Âu như một phần của chiến lược"ngăn chặn và đối thoại" tại hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức ở Warsaw (Ba Lan) vào tháng 7 tới. Họ cũng thông báo rằng, chương trình nghị sự tại hội nghị này sẽ thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các quốc gia thành viên NATO và liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, hôm 13-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa gần nước Nga, và thề sẽ vô hiệu hóa toàn bộ mối đe dọa. Những bình luận của ông Putin được đưa ra một ngày sau khi Washington kích hoạt một hệ thống tên lửa ở Rumani.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng, hành động này có thể làm phức tạp an ninh trong khu vực tây Balkan.

Quan hệ giữa NATO và Nga trở nên căng thẳng trong 2 năm qua liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Chính phủ nước này và các đồng minh phương Tây liên tục cáo buộc Moscow can thiệp quân sự ở phía đông. Điện Kremlin luôn bác bỏ những cáo buộc này, và chỉ trích ngược lại rằng, chính sách mở rộng quân sự của NATO ở phía tây Balkan đã làm tổn hại đến lợi ích chiến lược của Nga trong khu vực.