Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung tranh luận nảy lửa

ANTĐ - Hôm qua 8-4, trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc bắt đầu từ 7-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã có cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. 

Ông Hagel và ông Thường Vạn Toàn tranh luận gay gắt tại buổi họp báo chung ngày 8-4

Phát biểu trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm kín tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục cảnh báo Trung Quốc không nên có các hành động đơn phương có thể làm leo thang căng thẳng ở châu Á – Thái Bình Dương và gây mất ổn định khu vực. Ông Chuck Hagel cũng chỉ trích quyết định đơn phương của Trung Quốc trong việc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) bao trùm cả quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông với Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái. “Mọi quốc gia đều có quyền thiết lập ADIZ, nhưng không có quyền thực hiện một cách đơn phương mà không tham vấn các nước khác. Chính điều đó đã làm gia tăng căng thẳng, hiểu lầm và có thể dẫn tới cuộc xung đột nguy hiểm”, ông Hagel nhấn mạnh. Người đứng đầu Lầu Năm Góc tái khẳng định rằng, Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không thỏa hiệp hay nhân nhượng trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Ông Thường Vạn Toàn nói rằng, Trung Quốc sẽ không “gây rối” trước nhưng nếu cần sẽ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ lãnh thổ. Mặc dù vẫn còn bất đồng sâu sắc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ trong khu vực và an ninh mạng, hai nhà lãnh đạo quân đội Mỹ và Trung Quốc nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Trong một diễn biến khác, ngày 7-4, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez và 4 Thượng nghị sĩ thuộc hai đảng của Quốc hội Mỹ, đã đệ trình dự thảo nghị quyết lên án ADIZ do Trung Quốc đơn phương thiết lập trên Biển Hoa Đông, cho rằng đây là một nỗ lực hòng “thay đổi hiện trạng” của Bắc Kinh. Bản dự thảo nghị quyết nêu rõ quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông thuộc khu vực chịu sự giám sát của Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, đồng thời khẳng định cam kết và sự ủng hộ của Thượng viện Mỹ đối với các nước đồng minh và đối tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Dự thảo nghị quyết cũng cảnh báo Trung Quốc không nên thiết lập “các biện pháp quản lý hành chính” tại những khu vực tranh chấp trên Biển Đông.