Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: "Tranh chấp Biển Đông buộc Mỹ phải tăng cường an ninh khu vực"

ANTĐ - Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đưa ra khi đến Hàn Quốc ngày 1-11 gặp gỡ người đồng cấp và tham dự hội nghị quốc phòng cấp cao ở Malaysia trong thời gian sắp tới. 

Ông Ashton Carter nói: “Sự quan tâm chú ý tới những tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tính chất nổi bật của những cuộc tranh chấp đã khiến nhiều nước trong khu vực muốn tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ”. 

Người đứng đầu Lầu Năm Góc (Mỹ) còn cho biết thêm, chủ đề của các cuộc thảo luận tại hội nghị an ninh quốc phòng cấp cao sẽ bao gồm cả những diễn biến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, đặc biệt “vấn đề đáng chú ý nhất trong năm qua là hoạt động bồi lấp và cải tạo đất đai, xây đựng đảo trái phép và nạo vét, phá hủy các rạn san hô, cũng như hoạt động quân sự đáng ngờ của Trung Quốc”.