Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Tình hình chiến sự ở Kobane đang “rất nguy hiểm”

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố tình hình chiến sự ở thị trấn Kobane, phía bắc Syria đang “rất nguy hiểm”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Tình hình chiến sự ở Kobane đang “rất nguy hiểm” ảnh 1
Khói bốc lên từ thị trấn Kobane sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Hagel cho biết, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đạt được những tiến bộ trong chiến dịch tiêu diệt IS. Nhưng, IS vẫn chiếm được các khu vực ngoại ô thị trấn Kobane.

“Chúng tôi đã làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm thông qua các cuộc không kích nhằm buộc IS phải rút lui. Trong thực tế, chúng tôi đã giành được một số tiến bộ ở đây” ông Hagel cho hay. Song ông cũng nhấn mạnh, cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria sẽ là một nỗ lực lâu dài.

Trong những ngày qua, máy bay ném bom Mỹ đã oanh tạc các vị trí của IS, trong khi các chiến binh người Kurd gặp nhiều khó khăn trong việc giữ vững thị trấn biên giới chiến lược Kobane.

Theo Lầu Năm Góc, từ hôm 10-10, Mỹ đã tấn công ở Kobane và đánh trúng các vị trí chiến sự của IS, làm hỏng trụ sở chỉ huy và kiểm soát, phá hủy một tòa nhà tác chiến, 3 xe tải và 2 đơn vị nhỏ chiến binh IS.

Một tháng giành giật thị trấn Kobane đã làm ít nhất 533 người thiệt mạng. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria cho biết, trong số người thiệt mạng có 298 chiến binh IS.

Trong một diễn biến khác, ngày 12-10, các quan chức Iraq thông báo phiến quân IS đã chiếm được 80% tỉnh Anbar ở ngay bên ngoài Baghdad. Hiện các tay súng IS đang bao vây Haditha, thị trấn lớn nhất tại tỉnh Anbar.

Ước tính, 1.800 thành viên các bộ tộc ở Anbar đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống IS.