Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Guam đang được bảo vệ chắc chắn

ANTD.VN -Hãng thông tấn Yonap (Hàn Quốc) ngày 14-8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis khẳng định, đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương, vẫn đang được bảo vệ chắc chắn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Guam đang được bảo vệ chắc chắn ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis

Tuyên bố trên được ông Mattis đưa ra, sau khi Triều Tiên hồi tuần trước đe dọa sẽ phóng tên lửa đạn đạo vào các khu vực biển, gần đảo Guam.

Liên quan đến lời cảnh báo này của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn nói thêm rằng, nếu tên lửa của Bình Nhưỡng rơi vào vùng biển gần Guam, thì quyết định hành động sẽ do Tổng thống Donald Trump đưa ra, sau khi đã tham vấn với các nước đồng minh của Mỹ.

Hồi tuần trước, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã lên tiếng cảnh báo: "Triều Tiên cần ngừng ngay việc xem xét các hành động có thể dẫn tới sự sụp đổ của chế độ và sự hủy diệt người dân, đồng thời nên ngừng tự cô lập và theo đuổi vũ khí hạt nhân".

Ông Mattis cũng nhấn mạnh thêm, các hành động của Triều Tiên sẽ tiếp tục bị Mỹ và đồng minh dập tắt, và Triều Tiên sẽ thất bại trong bất cứ cuộc chạy đua vũ trang hay xung đột nào mà họ khởi xướng.

"Mặc dù Bộ Ngoại giao của chúng tôi nỗ lực hết mình để giải quyết mối đe dọa toàn cầu này thông qua các biện pháp ngoại giao, nhưng cũng phải lưu ý rằng, lực lượng quân đội đồng minh hiện sở hữu năng lực phòng vệ và tấn công chính xác, mạnh mẽ nhất hành tinh", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết.

Đảo Guam, nơi đồn trú của 6.000 binh sĩ Mỹ, có căn cứ không quân Andersen và một số vũ khí chiến lược như máy bay ném bom, một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, đang là tâm điểm về an ninh, sau khi Triều Tiên lên tiếng đe dọa tấn công tên lửa khu vực này.

Hòn đảo ở Thái Bình Dương này từng được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Aston Carter thời Tổng thống Barack Obama gọi là "trung tâm chiến lược quan trọng của quân đội Mỹ ở tây Thái Bình Dương".