Bộ trưởng Quốc phòng Iraq đích thân lái F-16 tiêu diệt IS tại Fallujah

ANTĐ - Ngày 13-6, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled Obaidi đã đích thân chỉ huy phi đội máy bay chiến đấu F-16 tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Fallujah.

Fallujah là một trong những sào huyệt của IS tại tỉnh miền tây Anbar. Kể từ hôm 23-5, quân đội Iraq và lực lượng dân quân Shiite đã tiến hành một chiến dịch giành lại thành phố này từ tay IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled Obaidi đích thân lái F-16 tiêu diệt IS

Đến nay, quân đội chính phủ Iraq đã giành được quyền kiểm soát hầu hết các khu ngoại ô của thành phố chiến lược nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 65km này.

"Bộ trưởng Quốc phòng Iraq đã trực tiếp lái một chiếc F-16 dẫn đầu phi đội máy bay chiến đấu tiến hành các phi vụ không kích nhằm vào các mục tiêu có lựa chọn của IS", ông Obaidi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Obaidi xuất thân từ thành phố Mosul, từng có 16 năm phục vụ trong lực lượng không quân Iraq với vai trò là một kỹ sư hàng không trong giai đọa 1987-2003.