Bộ trưởng Nội vụ Iran mất chức vì bằng giả

(ANTĐ) - Quốc hội Iran ngày 4-11 đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Bộ trưởng Nội vụ Ali Kordan (ảnh) sau khi ông này thừa nhận sở hữu bằng Tiến sỹ Oxford giả.

Bộ trưởng Nội vụ Iran mất chức vì bằng giả

(ANTĐ) - Quốc hội Iran ngày 4-11 đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Bộ trưởng Nội vụ Ali Kordan (ảnh) sau khi ông này thừa nhận sở hữu bằng Tiến sỹ Oxford giả.

 “Một người phải chịu trách nhiệm về nền an ninh quốc gia đã chế nhạo niềm tin của Quốc hội”, nghị sỹ Ebrahim Nekunam phát biểu trong buổi luận tội được phát thanh trực tiếp. Trong số 247 nghị sỹ có mặt, 188 người bỏ phiếu chống đối, 45 phiếu ủng hộ, 14 phiếu trống.

Ông Kordan đã phải chịu sức ép kêu gọi từ chức vị trí trong Nội các mà ông mới được bổ nhiệm từ tháng 8 sau khi trường đại học danh tiếng của nước Anh xác nhận chưa từng trao bất kỳ bằng cấp nào cho ông.

Vụ việc được coi là cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa Quốc hội mới với Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, người luôn bảo vệ ông Kordan khi vụ việc còn đang gây tranh cãi đồng thời từ chối xuất hiện tại Quốc hội trong cuộc luận tội này.

Giới truyền thông Iran nhận định, nếu ông Ali Kordan mất chức, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad có thể phải xem xét việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với toàn bộ Nội các hiện nay.

Hải Yến

 (Theo AFP/BBC)