Gửi điện chia buồn đến nước Đức

Gửi điện chia buồn đến nước Đức

ANTD.VN - Hôm qua 21-12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Đức Joachim Gauck sau khi nhận được tin về vụ tấn công bằng xe tải khu chợ Giáng sinh tại Berlin ngày 19-12 làm nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương. 
Thi hài Đại sứ Andrey Karlov đã về đến Nga

Thi hài Đại sứ Andrey Karlov đã về đến Nga

ANTD.VN -Vào tối 20-12, lễ đón Thi hài Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov đã được tổ chức tại sân bay ở thủ đô Moscow với sự có mặt của Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, sau khi họ vừa kết thúc cuộc hội đàm ba bên về vấn đề Syria.
Pháp muốn quan sát viên LHQ có mặt tại Aleppo

Pháp muốn quan sát viên LHQ có mặt tại Aleppo

ANTD.VN - Sau khi lên tiếng chỉ trích Nga ‘lừa gạt’ quốc tế thông qua thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo (Syria), Pháp tiếp tục yêu cầu các bên liên quan tôn trọng sự thật khách quan tại chiến trường này, thông qua việc để các quan sát viên Liên Hợp Quốc (LHQ) có mặt.
Mercosur đình chỉ tư cách thành viên

Mercosur đình chỉ tư cách thành viên

ANTD.VN - Venezuela ngày 2-12 đã bác bỏ việc khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đình chỉ tư cách thành viên của Caracas và tuyên bố rằng nước này không công nhận quyết định do 4 thành viên khác của Mercosur đưa ra. 
Việt - Nga: Tích cực thúc đẩy các dự án đầu tư ưu tiên

Việt - Nga: Tích cực thúc đẩy các dự án đầu tư ưu tiên

ANTD.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Matxcơva, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp và làm việc với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Arkady Dvorkovich, Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Ivan Melnikov và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Nikolai Fedorov.
Ngoại trưởng New Zealand và TT Philippines bàn về Biển Đông

Ngoại trưởng New Zealand và TT Philippines bàn về Biển Đông

ANTD.VN - Ngoại trưởng New Zealand Murray McCully (ảnh) đã có cuộc họp không chính thức với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, trong đó có đề cập tới vấn đề Biển Đông, khi Tổng thống Duterte có chuyến công du tới New Zealand.
Thua ông Trump, hoạn nạn lại chuẩn bị ập đến với bà Clinton?

Thua ông Trump, hoạn nạn lại chuẩn bị ập đến với bà Clinton?

ANTD.VN - Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, Kellyanne Conway vừa cho biết, việc chỉ định một công tố viên đặc biệt nhằm điều tra việc bà Hillary Clinton dùng email cá nhân thời còn là ngoại trưởng là trường hợp hoàn toàn có thể diễn ra sau khi ông Trump chính thức trở thành tổng thống.
Bầu cử Mỹ 2016: Cuộc tổng tuyển cử đã chính thức bắt đầu

Bầu cử Mỹ 2016: Cuộc tổng tuyển cử đã chính thức bắt đầu

ANTD.VN - Rạng sáng 8/11 (theo giờ Mỹ), tức đầu giờ chiều 8/11 (theo giờ Hà Nội), các điểm bầu cử tại bang New Hamshire đã mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ cũng như hai viện của Quốc hội và thống đốc các bang, đánh dấu việc chính thức bắt đầu cuộc tổng tuyển cử ở nước này.
Hơn 33 triệu cử tri Mỹ đi bầu cử sớm

Hơn 33 triệu cử tri Mỹ đi bầu cử sớm

ANTD.VN - Tính đến ngày 3-11 (giờ địa phương), đã có hơn 33 triệu cử tri trên toàn nước Mỹ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 dù trên thực tế phải còn 5 ngày nữa cuộc bầu cử này mới chính thức diễn ra.
FBI mở lại điều tra bà Hillary Clinton dùng email cá nhân

FBI mở lại điều tra bà Hillary Clinton dùng email cá nhân

ANTD.VN - Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa tuyên bố sẽ mở lại cuộc điều tra vụ bà Hillary Clinton sử dụng email cá nhân khi còn làm ngoại trưởng Mỹ. Hành động này đến 10 ngày trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức diễn ra.