Bộ trưởng Lao động Mỹ từ chức sau tai tiếng với tỷ phú Jeffrey Epstein

ANTD.VN - Vào hôm 12-7, Bộ trưởng Lao động Mỹ Alex Acosta vừa tuyên bố từ chức sau tai tiếng xử lý thiếu công bằng vụ bê bối của tỷ phú Jeffrey Epstein hồi năm 2008.

Bộ trưởng Lao động Mỹ Alex Acosta đã tuyên bố từ chức trong một bài phát biểu vào hôm 12-7. Đứng bên cạnh ông Acosta là Tổng thống Mỹ Donald Trump, người sau đó cũng bổ nhiệm Thứ trưởng Lao động Pat Pizzella sẽ trở thành quyền bộ trưởng bộ này.

Ông Acosta đã phải từ chức sau khi xuất hiện thông tin về bê bối liên quan tới cách ông giải quyết một vụ kiện phạm tội tình dục nhằm vào tỷ phú Jeffrey Epstein hồi năm 2008.

Bộ trưởng Acosta tuyên bố từ chức khi đứng cạnh Tổng thống Donald Trump

Cụ thể, tỷ phú Epstein từng bị các công tố viên Florida buộc tội tổ chức mại dâm và mua dâm. Ông đã lĩnh án 13 tháng tù giam, đồng thời bị ghi vào danh sách đen về tội tấn công tình dục.

Tuy nhiên, ông Acosta, khi đó giữ chức tổng chưởng lý Florida, lại ký quyết định giảm nhẹ hình phạt với  tỷ phú Epstein, qua đó cho phép ông này ra khỏi cơ sở giam giữ 6 ngày trong tuần để đến nơi làm việc.

Vào hôm 6-7, tỷ phú Epstein, 66 tuổi, tiếp tục bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ với cáo buộc tổ chức mại dâm, tuy nhiên, ông này chưa nhận tội trong phiên tòa vào hôm 8-7.

Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden và Elizabeth Warren, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thủ lĩnh phe thiểu số tại thượng viện Chuck Schumer trước đó đã yêu cầu Bộ trưởng Acosta từ chức.