Bộ trưởng Không quân Mỹ coi Nga là mối đe dọa lớn nhất

ANTĐ -Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ và Washington cần phải tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trên khắp châu Âu, ngay cả khi các đồng minh NATO đối mặt với thách thức ngân sách chi tiêu.

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 8-7.
Bà James khẳng định, xem Nga là mối đe dọa lớn nhất và nói rằng Mỹ đang đáp trả lại các hành động “đáng lo ngại” gần đây của Nga, bằng cách thúc đẩy sự hiện diện trên khắp châu Âu và duy trì nhiệm vụ luân phiên của phi đội máy bay chiến đấu F-16.

Mặc dù "mối đe dọa" đến từ Nga được xem trên hàng đầu nhưng tính đến nay chỉ 4 trong số 28 thành viên NATO đạt được mục tiêu chi tiêu 2% tổng sản phẩm quốc nội cho ngân sách quốc phòng. “Đây là một điều mà tất cả các thành viên NATO đã đồng ý thực hiện, chúng tôi cần những người ủng hộ nó”, Bộ trưởng Không quân Mỹ bày tỏ sự thất vọng.
Bộ trưởng Không quân Mỹ coi Nga là mối đe dọa lớn nhất ảnh 1Mỹ muốn tăng cường sự hiện diện trên khắp châu Âu, chống lại "mối đe dọa" từ Nga

Theo bà James, dù châu Âu đang phải đối mặt với các thách thức nhập cư và kinh tế khó khăn nhưng liên minh quân sự NATO và các cam kết liên quan phải là một ưu tiên rõ ràng. Trước sức ép về ngân sách quốc phòng, hôm 8-7, Anh cho biết nước này sẽ cam kết chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng trong 5 năm tới, đồng thời cũng sẽ thúc đẩy các thành viên NATO khác thực hiện các mục tiêu đề ra vào năm 2015.

Bên cạnh vấn đề chi tiêu quốc phòng, bà James cũng cho biết lực lượng không quân Mỹ đang cố gắng giảm thiểu sự phụ thuộc vào động cơ tên lửa RD-180 của Nga đối với các thiết bị vệ tinh trong không gian, khi mà căng thẳng giữa Moscow và Washington ngày càng cao.