100% bệnh viện Trung ương cam kết đổi mới thái độ phục vụ

100% bệnh viện Trung ương cam kết đổi mới thái độ phục vụ

ANTĐ - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh ngày 23-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, sau nhiều giải pháp nhằm nâng cao nguồn nhân lực, chất lượng khám, chữa bệnh thì tiêu chí sự hài lòng của người bệnh chính là thước đo đánh giá chất lượng dịch vụ của bệnh viện, là bước tiến mới của ngành y tế. 

Ảnh minh họa

Cán bộ y tế ký cam kết làm hài lòng người bệnh

ANTĐ - Ngày 14-7, tại Hà Nội, 4 bệnh viện Trung ương (Bạch Mai, Việt-Đức, K, Nhi Trung ương) đã ký cam kết thực hiện kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. 
Bộ trưởng Bộ Y tế được trao giải thưởng danh dự

Bộ trưởng Bộ Y tế được trao giải thưởng danh dự

ANTĐ -  Tại hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) diễn ra ngày 28-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được WHO trao giải thưởng danh dự do có những đóng góp to lớn trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.
46/63 tỉnh, thành phố giảm tỷ lệ tham gia BHYT

46/63 tỉnh, thành phố giảm tỷ lệ tham gia BHYT

ANTĐ - Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế ngày 26-5, đến thời điểm này, trên cả nước có 46 tỉnh, thành phố có số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) giảm so với cuối năm 2014, trong đó có 17 địa phương giảm số đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.
Bệnh viện Nhi Trung ương khánh thành khoa khám bệnh hiện đại

Bệnh viện Nhi Trung ương khánh thành khoa khám bệnh hiện đại

ANTĐ - Ngày 26-2, nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khánh thành Khu khám bệnh thuộc dự án cải tạo, mở rộng và nâng cấp giai đoạn II. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến dự và chia vui với tập thể bác sỹ, điều dưỡng viên BV Nhi Trung ương.

Đưa bác sĩ trẻ về công tác tại ngã ba biên giới

Đưa bác sĩ trẻ về công tác tại ngã ba biên giới

ANTĐ - Trong các ngày từ 15 đến 17-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên và chủ trì hội nghị nâng cao chất lượng y tế khu vực miền núi phía Bắc. 
Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

ANTĐ - Sáng 18-9, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 với chủ đề “Sức khoẻ tốt hơn cho cộng đồng ASEAN sau năm 2015” chính thức khai mạc. Dự hội nghị có 200 đại biểu quốc tế là Bộ trưởng Y tế, Trưởng đoàn của 10 nước ASEAN, các nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, đại diện các tổ chức quốc tế…
Cộng hòa dân chủ Công-gô tuyên bố bùng phát dịch Ebola

Cộng hòa dân chủ Công-gô tuyên bố bùng phát dịch Ebola

ANTĐ - Ngày hôm qua (25-8), nước Cộng hòa dân chủ Công Gô đã tuyên bố bùng phát dịch Ebola tại tỉnh phía Bắc Equateur, tuyên bố này được Bộ trưởng Bộ Y tế Công-gô đưa ra sau khi hai trong tổng số 8 trường hợp được xét nghiệm cho kết quả dương tính với loại virus chết người này
Đã có bệnh nhân Ebola xuất viện

Đã có bệnh nhân Ebola xuất viện

ANTĐ - Bộ trưởng Y tế Nigeria Onyebuchi Chukwu tối 16-8 công bố trước báo giới, đã có 1 ca nhiễm virus Ebola của Nigeria được xuất viện sau khi bình phục hoàn toàn. 
Người bệnh đã “dễ thở” hơn

Người bệnh đã “dễ thở” hơn

ANTĐ - Ngày 11-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi kiểm tra, làm việc với Bệnh viện K Trung ương cơ sở Tân Triều và Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Tứ Hiệp. Đây là 2 bệnh viện đã từng có thời kỳ quá tải lớn nhất khu vực phía Bắc.