Việt Nam hợp tác nông nghiệp với Mozambique

Việt Nam hợp tác nông nghiệp với Mozambique

ANTĐ - Sáng 11-3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát và Đại sứ Mozambique tại Việt Nam, ông Gamiliel Sepulveda Joao Munguambe đã ký kết “Hiệp định hợp tác nghiên cứu, phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Mozambique giai đoạn 2013-2017, giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà Mozambique”.
Chủ động phòng, chống cháy rừng

Chủ động phòng, chống cháy rừng

ANTĐ - Bộ NN&PTNT cho biết, mùa khô năm 2013-2014 tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu mùa khô đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng tại một số địa phương. 
Đành nhắm mắt mà ăn

Đành nhắm mắt mà ăn

ANTĐ - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và ATTP năm 2014, tổ chức ngày 2-1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lo lắng khi nói về vấn đề mất an toàn thực phẩm (ATTP). Còn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát thì lo ngại số người tử vong do ăn tiết canh, thực phẩm nhiễm độc sẽ gia tăng trong dịp Tết.
Nghiêm cấm nhân, nuôi ốc bươu vàng

Nghiêm cấm nhân, nuôi ốc bươu vàng

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị kiểm soát chặt chẽ các hành vi có thể dẫn đến phát tán ốc bươu vàng.
Bão số 10 đổ mạnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Bão số 10 đổ mạnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

ANTĐ - Sau khi tràn qua quần đảo Hoàng Sa, bão số 10 (Wutip - Con bướm) tăng tốc và hướng thẳng vào đất liền các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Được nhận định là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước ta từ đầu năm đến nay, bão số 10 dự kiến tiếp cận đất liền trong ngày hôm nay 30-9.

Miền Trung dồn dập đón bão

Miền Trung dồn dập đón bão

ANTĐ - Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng qua 27-9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 21 hoạt động trong khu vực Thái Bình Dương, và là cơn bão số 10 hoạt động trong vùng Biển Đông, có tên quốc tế Wutip - tên do Ma Cao (Trung Quốc) đề cử, có nghĩa là con bướm.
Thực phẩm “xanh, vàng, đỏ”

Thực phẩm “xanh, vàng, đỏ”

ANTĐ - Chỉ tính riêng từ đầu năm đến tháng 9 này, cả nước đã xảy ra 126 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 3.800 người mắc, 19 người chết. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ, số nạn nhân đều giảm, riêng số người chết giảm 8 người. Đó là số liệu của Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế công bố tại cuộc họp bàn về an toàn thực phẩm và chất lượng vật tư nông nghiệp do Bộ NN&PTNT vừa tổ chức.
Thiết thực giúp ngư dân bám biển xa bờ

Thiết thực giúp ngư dân bám biển xa bờ

ANTĐ - Ngư dân khai thác trên vùng biển xa đã được Nhà nước hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 760 tỷ đồng trong 3 năm qua. Con số này được Bộ NN&PTNT nêu trước Hội nghị sơ kết hôm qua 9-9 tại Đà Nẵng. 
Chất lượng thịt cá, rau củ: Chênh vênh trách nhiệm

Chất lượng thịt cá, rau củ: Chênh vênh trách nhiệm

ANTĐ - Trong khi an toàn thực phẩm (ATTP) vẫn là vấn đề nhức nhối hiện nay bởi ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi trong vi phạm ATTP thì sự quan tâm của các địa phương dường như còn thiếu mặn mà, chưa kể sự chấp chới trong trách nhiệm quản lý của các Bộ ngành ở lĩnh vực này.

Thúc quả chín bằng hóa chất ngoài luồng

Thúc quả chín bằng hóa chất ngoài luồng

ANTĐ - Thực trạng thu hoạch quả lúc còn non rồi dùng hóa chất để thúc chín đã diễn ra từ lâu, nhưng đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay tìm cách quản lý. Trong khi đó, Cục Bảo vệ thực vật khẳng định, tất cả các loại thuốc thúc chín đang được người dân sử dụng là ngoài luồng.
Hãi với rau ngót “tắm” thuốc trừ sâu

Hãi với rau ngót “tắm” thuốc trừ sâu

ANTĐ - Dùng thuốc trừ sâu, bệnh, kích thích để giảm thời gian thu hoạch rau ngót đi một nửa đồng thời khiến lá xanh, mượt là thực trạng đang diễn ra tại các vùng trồng rau ngót hiện nay, mang lại nhiều nguy cơ cho người tiêu dùng. 
Phát hiện tồn dư kháng sinh, chất cấm trên cá tầm lậu

Phát hiện tồn dư kháng sinh, chất cấm trên cá tầm lậu

ANTĐ - Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Cục này đã lấy 30 mẫu thủy sản (10 mẫu cá tầm, 10 mẫu cá trê, 10 mẫu cá quả) bày bán tại các chợ trên địa bàn Hà Nội để kiểm tra chỉ tiêu ATTP. 
Không khó để phòng tránh

Không khó để phòng tránh

ANTĐ - “Bệnh này rất đáng sợ nhưng thực tế không quá khó để phòng tránh”, chị Tăng Thùy Linh (21 tuổi, trú tại Hoàng Cầu, Hà Nội) chia sẻ, khi mọi người đang rất lo lắng về bệnh cúm do virus A/H7N9…
Đề nghị cấp gạo mới cho người dân vùng bệnh lạ

Đề nghị cấp gạo mới cho người dân vùng bệnh lạ

ANTĐ - Bộ Y tế vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, đề nghị cung cấp gạo đảm bảo chất lượng cho người dân ở các địa phương bị hội chứng viêm da dày sừng, còn gọi bệnh lạ. 
Đích thân 2 Bộ trưởng kiểm tra thực phẩm Tết

Đích thân 2 Bộ trưởng kiểm tra thực phẩm Tết

ANTĐ - Ngày 5-1, đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về ATVSTP do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát dẫn đầu đã kiểm tra thực phẩm Tết trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là lần đầu tiên có đoàn kiểm tra thực phẩm do đích thân 2 Bộ trưởng cùng đi khảo sát trực tiếp.
Việt Nam - Nam Phi hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học

Việt Nam - Nam Phi hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học

ANTĐ - Nhằm cùng nhau bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học, sáng qua 10-12, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước và Môi trường Nam Phi , bà H.E. Ms. Edna Bomo Molewa đã thay mặt Chính phủ hai nước ký kết bản ghi nhớ  (MoU) về  bảo tồn và Bảo vệ Đa dạng sinh học.
Hóa chất bảo quản nông sản: Cơ quan chuyên môn vẫn bị động

Hóa chất bảo quản nông sản: Cơ quan chuyên môn vẫn bị động

ANTĐ - Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có tiềm năng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa lớn, đa dạng các sản phẩm. Nhưng đời sống nông dân Việt Nam vẫn khó khăn luôn sống trong nghịch cảnh, được mùa mất giá, được giá mất mùa. Có thực tế trên là do khâu bảo quản nông sản của Việt Nam chưa được chú trọng. Tổn thất sau thu hoạch lớn. Đối với lúa gạo, tỷ lệ tổn thất dao động từ 15-20%, với hải sản từ 20-30%, đó còn chưa kể chất lượng nông sản cũng giảm trong quá trình phơi sấy…