Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch thành phố khen thưởng Công an Hà Nội

ANTĐ -Chiều 28-12, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân, có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá 2 vụ trọng án xảy ra tại huyện Thạch Thất và thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng phòng Công tác chính trị đã công bố Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc điều tra, khám phá nhanh 2 vụ trọng án, gồm: tập thể và cá nhân thuộc Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự, CAH Thạch Thất, Công an thị xã Sơn Tây, và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP trao bằng khen cho lãnh đạo các đơn vị có thành tích xuất sắc

Về nội dung các vụ án; gần đây nhất là vụ giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản xảy ra đêm 24-12 tại số nhà 66 ngõ 24 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây khiến 2 người tử vong. Trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng  đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Công Ngọc (SN 1990) trú tại Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội; thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc trao bằng khen cho cá nhân có thành tích điều tra, khám phá án

Trước đó là vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 7-12 tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, khiến 2 người chết và 2 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ án, Phòng CSHS, CAH Thạch Thất, Phòng Kỹ thuật hình sự đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng gây án là Nguyễn Văn Kỳ (SN 1970), trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất.

Cá nhân thuộc các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Thachh Thất, Công an thị xã Sơn Tây nhận bằng khen có thành tích điều tra, khám phá 2 vụ trọng án 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân được khen thưởng, Nhấn mạnh phần thưởng là nguồn động viên, khích lệ tinh thần CBCS làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Giám đốc CATP chỉ rõ, toàn lực lượng CATP cần tập trung hơn nữa, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm giữ gìn an ninh trật tự, giữ bình yên cho người dân. Đối với 2 vụ trọng án nêu trên, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cho biết, CQĐT CATP đang khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.