Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Dứt khoát không để "hành chính hóa" các quan hệ hình sự

ANTD.VN - Trước ý kiến từ một số ĐBQH về việc nhiều trường hợp có biểu hiện "hành chính hóa" quan hệ hình sự, "hình sự hóa" quan hệ dân sự, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, đây là 2 xu hướng dứt khoát không được để xảy ra. 

Sáng nay, 7-11, trước Quốc hội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã giải trình làm rõ hơn ý kiến một số ĐBQH phát biểu về công tác phòng chống tội phạm, nhất là vấn đề hành hung y bác sĩ, xâm phạm tình dục trẻ em hay nhiều trường hợp có biểu hiện “hành chính hóa” các quan hệ hình sự.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 đã đạt được những kết quả tích cực; đã kiềm chế được sự gia tăng tội phạm, nhiều loại tội phạm, vi phạm pháp luật giảm so với 2016, vượt nhiều chỉ tiêu do Quốc hội đề ra.

Dù vậy, đúng như một số ĐBQH đã chỉ ra, bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, công tác đấu tranh trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế. Bộ Công an trân trọng tiếp thu các ý kiến của ĐBQH về lĩnh vực này.

Giải trình cụ thể xung quanh một số ý kiến ĐBQH về việc có hay không tình trạng “hành chính hóa” các quan hệ hình sự, hay “hình sự hóa” các quan hệ dân sự, kinh tế?, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định: “Chúng tôi tuân thủ nguyên tắc là không được để hàm oan người vô tội, không được để lọt tội phạm” – Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, “hành chính hóa” các quan hệ hình sự hay ngược lại, hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự là hai xu hướng mà dứt khoát không được để xảy ra. Còn nếu trong trường hợp xảy ra thì đó là vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra, thực hiện nhiệm vụ tư pháp, cần phải được xử lý.

“Các cơ quan tư pháp đều ban hành các quy định để ngăn chặn, không xảy ra hiện tượng này. Chúng tôi mong Quốc hội, các ĐBQH tiếp tục giám sát hoạt động của cơ quan điều tra cũng như các cơ quan tư pháp để ngăn chặn việc này, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời” – Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Với các ý kiến của ĐBQH phản ánh về tình hình xâm phạm tình dục trẻ em, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, năm 2017, số vụ có tăng nhẹ so với 2016.

Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo công an các địa phương, các đơn vị triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ việc này. Mặt khác, “trước diễn biến của loại tội phạm này vẫn hết sức phức tạp, trong khi công tác phòng ngừa gặp rất nhiều khó khăn, Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất xây dựng cơ chế đặc biệt để điều tra, kết luận với các hành vi vi phạm” – Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ.

Ngoài ra, về lo ngại của một số ĐBQH trước tình hình truy sát nạn nhân, hành hung y bác sĩ tại các cơ sở khám chữa bệnh, gây rối trật tự và phá hoại tài sản tại các bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong năm 2017, tình hình này diễn ra ở khá nhiều địa phương với tính chất phức tạp. Ngành công an đã điều tra, xử lý, hòa giải nhiều vụ việc với nhiều đối tượng, xử lý nghiêm nhiều đối tượng vi phạm để răn đe.

Chỉ rõ tình trạng gia tăng các vụ hành hung, truy sát tại bệnh viện có rất nhiều nguyên nhân, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết thêm, Bộ đã chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với ngành y tế, các bệnh viện tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp để kiểm soát an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh; kịp thời ngăn chặn các hành vi gây rối, hành hung bác sĩ, nhân viên y tế nhằm đảm bảo an toàn trong khám chữa bệnh của cả người bệnh và nhân viên y tế.