Bộ trưởng Bộ Công an tiếp và làm việc với ba ngài Đại sứ

ANTĐ - Chiều 19/9, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ chính trị - Bộ Trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với các Đại sứ Australia, Vương quốcAnh và Hàn Quốc đến thăm, chào xã giao.

Trung tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ chính trị - Bộ Trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm Ngài Allaster Cox – Đại sứ đặc mênh toàn quyền Australia tại Viêt Nam

Làm việc với Ngài Allaster Cox – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Viêt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng trong những năm qua mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia không ngừng phát triển ngày càng có chiều sâu và toàn diện. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và Bộ Công an Việt Nam cùng cơ quan thực thi pháp luật nước bạn. Trên cơ sở kết quả từ việc hợp tác trong công tác đào tạo cán bộ, đồng chí Bộ Trưởng cũng mong muốn giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Australia tiếp tục tăng cường phối hợp hơn nữa như chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa hai bên trên lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy.

TiếpTiến sĩ Antony Stokes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật Anh quốc trong việc giải quyết nhanh chóng có hiệu quả tình hình ANTT ở Thủ đô London thời gian qua và Bộ Công an Việt Nam mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm đó. Cũng tại buổi làm việc, ngài Đại sứ và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đều khẳng định, tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật là rất lớn, tin tưởng rằng thời gian tới cùng với sự phát triển ngoại giao chung thì những vấn đề giải quyết tình trạng di dân, di dân bất hợp pháp, quản lý xuất nhập cảnh và phòng chống tội phạm quốc tế sẽ được hai bên đẩy mạnh hơn nữa góp phần thiết thực đưa mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia lên tầm cao mới.

Trung tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ chính trị - Bộ Trưởng Bộ Công an tiếp Ngài Ha Chan Hô - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

Tại buổi đến thăm và chào xã giao Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, ngài Ha Chan Hô – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam vui mừng thông báo, thời gian qua các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đều cho rằng môi trường đầu tư ở Việt Nam là thuận lợi, tình hình trật tự trị an rất an toàn. Hàn Quốc hiện là nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 23 tỷ đô la Mỹ. Những kết quả ấn tượng trên có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan chức năng Việt Nam và lực lượng Công an. Đồng chí Bộ trưởng cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc như hợp tác trên lĩnh vực PCCC, chia sẻ thông tin an ninh, trao đổi kinh nghiệm, qua đó góp phần đảm bảo ANQG và an ninh trong khu vực. Trong bối cảnh tình hình ANTT hiện nay, giữa Bộ Công an và cơ quan thưc thi pháp luật Hàn Quốc cần tăng cường hợp tác trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm.