Bộ trưởng Bộ Công an tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao bốn nước

ANTĐ - Chiều 1-11, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao các nước Nga, Belarus, Bỉ và Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng quà lưu niệm cho Ngài Bulavin S.P, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Liên bang Nga

Nhân dịp Hội nghị Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 31-10 đến 3-11-2011, thay mặt Bộ Công an, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao các nước đã tới thăm Bộ Công an Việt Nam. Làm việc với Ngài Bulavin S.P, Quốc Vụ Khanh-Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nga, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, Việt Nam và Nga là hai nước đã có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp từ lâu, Bộ trưởng mong muốn, Liên bang Nga sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam đào tạo cán bộ, hỗ trợ các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực bảo vệ an ninh. Ngài Bulavin cho biết, Nga thực sự quan tâm tới vấn đề tội phạm biên giới như buôn ma túy, buôn lậu và buôn người, vì thế Nga cũng mong muốn Việt Nam - Nga sẽ có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực an ninh.

Tiếp Ngài Kuleshop, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Belarus đã phát triển tốt đẹp trong vài năm trở lại đây. Đồng thời khẳng định rằng, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Cộng hòa Belarus sẽ chia sẻ tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tiếp đón Ngài James M.Cole, Phó Tổng trưởng lý Hoa Kỳ, phía Hoa Kỳ cho rằng, họ đặc biệt quan tâm tới tội phạm biên giới, hai nước cần phối hợp chặt chẽ trong việc phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh đất nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang, nhất trí cao với ý kiến của Ngài James M.Cole, đồng thời khẳng định, cam kết của Việt Nam là ủng hộ các chương trình, sáng kiến của các nước trong việc ngăn chặn sản xuất vũ khí giết người hàng loạt. Sự hợp tác của hai nước góp phần bảo vệ mối quan hệ an ninh của hai quốc gia trong tương lai.

Ngài  Prul Van Thielen, Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Vương quốc Bỉ, đã cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Bộ Công an Việt Nam, Ngài Prul Van Thielen mong muốn, hai nước Việt Nam - Bỉ ngày càng phát triển mối quan hệ tốt đẹp, đặc biệt có sự hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia.