Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thăm, làm việc tại Liên bang Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhận lời mời của Đại tướng Shoigu Sergey Kuzhugetovich, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ngày 11-9-2024, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và dự Hội nghị lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước tổ chức tại Saint Petersburg, Liên bang Nga.
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Hội đồng An ninh Liên bang Nga tổ chức Đối thoại giữa lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh BRICS và các nước Nam bán cầu, coi đây là cơ hội quan trọng để cùng nhau thảo luận, thúc đẩy hợp tác nhằm giải quyết các thách thức an ninh mang tính toàn cầu.

Trong thập kỷ qua, hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn của thế giới và khu vực, chủ nghĩa đa phương, toàn cầu hóa là xu thế chủ đạo. Tuy nhiên thời gian gần đây, tình hình thế giới, khu vực biến động mạnh, diễn biến phức tạp, khó lường, bất ổn gia tăng… Trước bối cảnh đó, an ninh quốc tế đối mặt ngày càng nhiều thách thức, rủi ro hơn. Thực tế đó đòi hỏi các quốc gia, các tổ chức khu vực và quốc tế cần tăng cường đoàn kết, thống nhất quan điểm về nguy cơ, rủi ro trong lĩnh vực an ninh, thúc đẩy đối thoại; mở rộng hợp tác cùng có lợi trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng con đường phát triển của nhau.

Xuất phát từ lý do đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước thành viên BRICS và các nước Nam bán cầu quan tâm một số giải pháp như: ưu tiên xây dựng lòng tin chiến lược, hoàn thiện khuôn khổ hợp tác an ninh giữa các nước, nhất là trong lĩnh vực an ninh mới nổi; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của các cơ chế quản trị toàn cầu nhằm ứng phó hiệu quả trước những thách thức đối với an ninh, ổn định của khu vực và quốc tế. Tích cực chia sẻ thông tin giữa các nước, cả ở cấp quốc gia và giữa các cơ quan chuyên ngành của mỗi nước, trên từng lĩnh vực cụ thể, qua đó giúp phát hiện sớm và chủ động ứng phó có hiệu quả hơn với những nguy cơ phát sinh. Đẩy mạnh hợp tác chia sẻ thành tựu khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và huy động nguồn lực tài chính chung phục vụ phòng ngừa và giải quyết các mối đe doạ an ninh, thách thức mang tính toàn cầu.

Đối với Việt Nam, là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, Việt Nam luôn chủ trương thúc đẩy hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ trong việc giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh toàn cầu; ủng hộ giải quyết xung đột, tranh chấp thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, có tính đến lợi ích, mối quan tâm chính đáng của các bên liên quan, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Với định hướng chính sách đối ngoại đó, Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp, tham gia cùng các nước BRICS và các nước Nam bán cầu tiến hành đối thoại và hợp tác thực chất nhằm cùng nhau đối phó với rủi ro, thách thức, giữ gìn môi trường hòa bình, an ninh, an toàn và phát triển bền vững.

Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có các cuộc gặp song phương với trưởng đoàn các nước, trong đó có Cuba, Belarus và Ấn Độ để trao đổi hợp tác trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Liên bang Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Shoigu Sergey Kuzhugetovich. Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm nhằm hướng đến xây dựng các cơ chế, sáng kiến hợp tác mới cấp thiết, quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của hai nước như phối hợp bảo đảm an ninh, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin...

Từ những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Văn phòng Hội đồng An ninh và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên chú trọng trao đổi đoàn cấp cao để chuyển tải thông điệp, củng cố lòng tin và tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác an ninh, chính trị đa phương và quốc tế, nhất là cơ chế Tham vấn lãnh đạo cấp cao an ninh ASEAN - Nga.