Tạm dừng xây dựng 3 cầu vượt tại Hà Nội

Tạm dừng xây dựng 3 cầu vượt tại Hà Nội

ANTD.VN - Là các dự án giao thông cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho triển khai nhưng đến nay, nhiều dự án của Hà Nội đang phải điều chỉnh hoặc tạm dừng.
"Bẻ tuyến" không để xe khách chạy xuyên tâm

"Bẻ tuyến" không để xe khách chạy xuyên tâm

ANTD.VN - Hà Nội đang sắp xếp lại luồng tuyến xe khách liên tỉnh nhằm đảm bảo quy hoạch giao thông vận tải đã được phê duyệt cũng như hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người dân. Đến thời điểm hiện tại, thành phố cơ bản không còn những tuyến xe khách liên tỉnh chạy xuyên tâm. 
"Gã khổng lồ" đường sắt bao giờ trở mình?

"Gã khổng lồ" đường sắt bao giờ trở mình?

ANTD.VN - Sở hữu đội ngũ nhân viên lên tới hàng chục nghìn người và hạ tầng mạng lưới đường sắt quốc gia khủng nhưng việc kinh doanh của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) mấy năm gần đây bi bét. Trong khi đó, Thanh tra Chính phủ lại vừa chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm nghiêm trọng tại đây, nhưng cũng không lãnh đạo nào phải chịu trách nhiệm. Mới đây, ngành Đường sắt đã phải dừng tuyến đường sắt chất lượng cao Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) và nếu không có sự đột phá, chuyện buồn này sẽ không dừng lại.
Ngoại thành cũng quá tải mầm non

Ngoại thành cũng quá tải mầm non

ANTD.VN - Với những quận nội thành “lõi”, việc quá tải trong các trường mầm non không còn là chuyện lạ. Thế nhưng tại các huyện ngoại thành như Sóc Sơn, Mê Linh, tình trạng quá tải vẫn xảy ra với nghịch lý có đất xây trường nhưng thiếu tiền đầu tư. 
Đẩy nhanh tiến độ dự án đường  Đầm Hồng – Quốc lộ 1

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường Đầm Hồng – Quốc lộ 1

ANTD.VN - Sáng 7-9, UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân dự án đường  Đầm Hồng – Quốc lộ 1 (thuộc chỉ giới đường đỏ tuyến đường  Đầm Hồng – Giáp Bát – Lĩnh Nam) trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai với sự tham gia của đông đảo người dân và đại diện các ban ngành liên quan của Thành phố.
Gần 10 năm chưa làm xong 6km đường

Gần 10 năm chưa làm xong 6km đường

ANTD.VN - Quãng đường chỉ hơn 6km nối từ QL5 vào khu công nghiệp Hapro (tỉnh lộ 179 - Gia Lâm) nhưng 10 năm vẫn chưa thể hoàn thành vì còn 0,76km dang dở. Hơn 100 hộ dân hai bên đường chấp nhận cảnh tạm bợ để chờ đợi dự án hoàn thành GPMB. Nhiều đoạn đường trên tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng với những “ổ voi”, “ao cá” và hàng loạt vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra.
Gửi xe đúng chỗ để không bị "chặt chém"

Gửi xe đúng chỗ để không bị "chặt chém"

ANTD.VN - Đó là lời khuyên của các đơn vị được thành phố giao nhiệm vụ trông giữ xe cho du khách và người dân Hà Nội khi khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm bắt đầu trở thành phố đi bộ kể từ tối 1-9.
Các cơ quan, hộ dân mở cửa nhà vệ sinh miễn phí phục vụ khách du lịch

Các cơ quan, hộ dân mở cửa nhà vệ sinh miễn phí phục vụ khách du lịch

ANTD.VN - Theo ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm, ngoài 6 điểm nhà vệ sinh công cộng được bố trí xung quanh hồ Hoàn Kiếm, một số cơ quan, hộ dân và nhà hàng trong khu vực này sẽ được vận động mở cửa nhà vệ sinh miễn phí để phục vụ du khách tại Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
23 điểm trông giữ xe miễn phí tại tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

23 điểm trông giữ xe miễn phí tại tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Nhằm phục vụ triển khai không gian đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, kể từ ngày 1-9 tới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã xem xét và xây dựng kế hoạch tổ chức các điểm trông giữ xe và bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông. Đáng chú ý, sẽ có 23 điểm trông giữ xe máy, xe đạp, xe thô sơ được miễn phí trong tháng 9.
Giải cứu các hộ dân bị nước lụt bủa vây

Giải cứu các hộ dân bị nước lụt bủa vây

ANTD.VN - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 23-8 có bài phản ánh về việc hàng trăm hộ dân tại các tổ dân phố 31, 32, 34, 37… của phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội bị nước thải vây bủa khắp nơi dù những cơn mưa của cơn bão số 3 đã đi qua được 1 tuần. Ngay sau khi báo đăng thông tin, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã cử công nhân xuống hiện trường để thực hiện “giải vây” cho các hộ dân nói trên.
Ùn tắc giao thông vì mở rộng cầu Đền Lừ chậm tiến độ

Ùn tắc giao thông vì mở rộng cầu Đền Lừ chậm tiến độ

ANTD.VN - Dự án mở rộng cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía Bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy thuộc địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc trên đường Giải Phóng đến ngã ba Pháp Vân. Tuy nhiên, đến nay, cả hai hạng mục này đều còn dang dở.
Khó khăn trong việc giải quyết tình trạng chợ tạm, chợ "cóc"

Khó khăn trong việc giải quyết tình trạng chợ tạm, chợ "cóc"

ANTĐ - Những năm qua, mặc dù cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt giải tỏa chợ tạm, chợ “cóc”, bố trí, sắp xếp đưa các hộ kinh doanh về đúng nơi quy hoạch. Tuy nhiên, cứ sau giải tỏa, đâu lại vào đấy, như “ném đá ao bèo”. Để giải quyết triệt để tình trạng này, xem ra cần có một kế hoạch dài hơi từ phía cơ quan chức năng.  
Đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Thủ đô

Đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Thủ đô

ANTĐ - Dài hơn 12 km, đường Hoàng Sa, Trường Sa vốn là quốc lộ 5 kéo dài có tổng mức đầu tư hơn 6.600 tỷ đồng. Đây là tuyến đường hiện đại bậc nhất kết nối Hà Nội với các tỉnh thành Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Phòng.
Về Cần Thơ thăm nhà cổ Bình Thủy: Ở nơi kiến trúc Đông - Tây hòa hợp

Về Cần Thơ thăm nhà cổ Bình Thủy: Ở nơi kiến trúc Đông - Tây hòa hợp

ANTĐ - Nhà cổ Bình Thủy, thành phố Cần Thơ với kiến trúc tuyệt đẹp dường như vẫn nguyên vẹn bất chấp thời gian, là chứng tích lịch sử sau hai cuộc chiến tranh hào hùng của dân tộc. Sự nổi tiếng của ngôi nhà cổ này còn ở chỗ, nơi đây được lấy làm bối cảnh quay cho nhiều bộ phim nổi tiếng như “Người đẹp Tây Đô, “Những nẻo đường phù sa” và đặc biệt nhất là bộ phim “Người tình” nổi tiếng của điện ảnh Pháp.  
Sống mòn bên dự án treo

Sống mòn bên dự án treo

ANTĐ - Nước sạch không có, điện đóm tù mù, hộ khẩu không được nhập, đường sá lầy lội bẩn thỉu, đó là những gì mà cư dân của tổ dân phố 68 phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phải chịu đựng 12 năm nay. Tất cả chỉ bởi họ nằm trong diện quy hoạch của dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt.
Đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông: Khó chốt vào cuối năm

Đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông: Khó chốt vào cuối năm

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa sau buổi kiểm tra tiến độ hiện trường dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã yêu cầu, không được lùi tiến độ. Như vậy, tuyến đường sắt đô thị trọng điểm này phải hoàn thiện vào cuối năm nay, để sang năm 2017 sẽ đi vào hoạt động. Tuy nhiên, thực thế cho thấy, tuyến đường sắt này vẫn còn rất bộn bề. Liệu mệnh lệnh hành chính có đưa tuyến đường sắt đô thị này về đích sau nhiều lần gia hạn?.