Bỏ thuốc trừ sâu đầu độc cả nhà hàng xóm

ANTĐ - Đi câu trộm cá, bị hàng xóm phát hiện và bị chửi mắng, đem lòng thù hận, tên trộm cá đã nhẫn tâm bỏ thuốc trừ sâu vào hồ nước sinh hoạt đầu độc cả nhà hàng xóm để trả thù.

Vào khoảng 13h, ngày 5/6/2013, Nguyễn Văn Cu (SN 1968, ngụ tỉnh Tây Ninh) đang câu trộm ao cá nhà anh Lê Văn Tèo ở ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, thì bị con anh Tèo bắt gặp và không cho câu nữa. Cu chửi mắng rồi bỏ về.

Bị cáo Nguyễn Văn Cu tại phiên toà phúc thẩm

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Tèo đi làm về thì nghe con mình nói lại việc Cu câu trộm cá, anh Tèo tức giận nên đã cùng vợ đến tìm Cu hỏi chuyện. Hai bên đã xảy cãi nhau, anh Tèo dọa đánh nếu Cu còn quay lại câu cá và chửi mắng con anh Tèo nữa. Sau đó, được mọi người can ngăn nên vợ chồng anh Tèo bỏ ra về.

Đem lòng thù hận nên Cu nảy sinh ý định bỏ thuốc trừ sâu vào hồ nước sinh hoạt nhà anh Tèo để đầu độc cả nhà. Cu nhớ lại cách đó 10 ngày, khi phụ làm chuồng bò cho anh Trần Văn Vũ, Cu thấy tại gốc dừa nhà anh Vũ có 1 bịch thuốc trừ sâu khoảng 2,5kg.

Đến 0h, ngày 6/6/2013, Cu trở lại chuồng bò lấy bịch thuốc trừ sâu trên rồi bỏ vào khoảng nữa lon sữa bò đem đổ hết thuốc vào hồ nước nhà anh Tèo. Số thuốc còn lại, Cu đem về nhà cất giấu. Trong ngày, gia đình anh Tèo đã sử dụng nước trong hồ để nấu cơm và rửa rau nhưng rất may chưa ăn, nên hậu quả chết người chưa xảy ra.

Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt, mà Nguyễn Văn Cu thù hận, toan giết hại nhiều người

Đến 17h, ngày 6/6/2013, con của anh Tèo chuẩn bị bơm nước từ hồ lên sử dụng thì phát hiện dưới đáy hồ có nhiều hạt màu tím nên nói lại với anh Tèo. Ngay sau khi biết được sự việc, anh Tèo đã đến cơ quan công an trình báo. Qua truy xét, công an huyện Bến Cầu đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Cu về hành vi trên.  

Trước đó, ngày 8/11/2013, bị cáo Nguyễn Văn Cu bị TAND tỉnh Tây Ninh xử  phạt 14 năm tù về tội “giết người”. Sau đó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 26/2/2014, xét thấy, mặc dù bị cáo có hành vi nguy hiểm tàn độc nhưng hậu quả chết người chưa xảy ra. Nhân thân bị cáo chưa tiền án, tiền sự, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên tại phiên tòa đại diện Viện KSND Tối cao TP.HCM giữ quyền công tố cho rằng việc tăng hình phạt đối với bị cáo là không cần thiết nên đã rút kháng nghị.