Bỏ thuốc lá giúp cải thiện sức khỏe tâm thần

ANTĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy bỏ thuốc lá không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất, mà có thể còn tốt cho cả sức khỏe tâm thần.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 4.800 người hút thuốc lá hàng ngày ở Mỹ tham gia vào 2 khảo sát được tiến hành cách nhau 3 năm.

Ảnh minh họa


Khảo sát thứ nhất phát hiện được 40% số người tham gia bị các rối loạn tâm trạng hoặc lo âu, hoặc có tiền sử bị các rối loạn này, 50% bị các rối loạn do rượu và 24% bị các rối loạn do ma túy.

Khảo sát thứ hai cho thấy 29% số người bỏ thuốc bị các rối loạn tâm trạng, so với 42% trong số những người vẫn hút thuốc. Các rối loạn do rượu được báo cáo ở 18% số người bỏ thuốc và 28% số người tiếp tục hút thuốc. Các rối loạn do ma túy ảnh hưởng tới 5% số người bỏ thuốc và 16% số người vẫn hút thuốc.

Được đăng trên tạp chí Psychological Medicine ngày 11/2, các kết quả này cho thấy mối liên quan chặt chẽ giữa bỏ thuốc lá và cải thiện sức khỏe tâm thần.